Tomahawk EV: Siêu xe điện

Sau khi Faraday Future giới thiệu concept xe điện đầu tiên của mình với công suất khủng 1000 mã lực, một công ty khởi nghiệp mới toanh khác là Dubuc Motors cũng vừa giới thiệu siêu xe chạy điện ấn tượng không kém là chiếc Tomahawk.

	 Tomahawk -anhchinh
Dubuc Motors, có trụ sở tại Quebec, Canada, cho biết siêu xe thể thao Tomahawk mà họ đang chế tạo có tầm hoạt động thông thường lên tới 500 km mỗi lần sạc đầy, đồng thời có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 3 giây. Tốc độ tối đa xe đạt được là 258 km/h. Dubuc dự kiến hoàn thành chiếc xe điện và bán ra thị trường vào năm 2017 – cùng thời điểm Faraday Future ra mắt chiếc FFZero1. Hiện tại hãng đang kêu gọi gây quỹ một khoản tiền 25 triệu USD để giúp họ hoàn tất công cuộc nghiên cứu của mình.
	 Tomahawk -anh1
Dưới phần vỏ kim loại của Tomahawk là bộ khung nhôm liên kết với hệ thống treo khí tuỳ chỉnh cùng 2 mô tơ điện đặt phía trước và sau xe. Nội thất được thiết kế theo phong cách tương lai, tích hợp hệ thống định vị GPS, màn hình cảm ứng, camera 360 độ cùng cảnh báo tiền va chạm. Theo lời Dubuc, nội thất dạng thể thao 2+2 trên xe hoàn toàn có khả năng chở 4 người lớn mà không gặp bất cứ khó khăn nào, đồng thời hành khách cũng sẽ không cảm thấy quá chật chội.
Tomahawk -anh2
Ngoài ra, Dubuc còn cho biết họ còn có thể phát triển Tomahawk theo hướng xe chạy xăng thông thường với “bất cứ động cơ nào mà khách hàng muốn”.
	 Tomahawk -anh4