Toyota giới thiệu hình ảnh tuyệt đẹp của xe Corolla tương lai

Corolla Furia chắc chắn là một trong những xe concept đẹp nhất tại Triển lãm ôtô Bắc Mỹ 2013 đang diễn ra ở Detroit, Mỹ.

Xe concept của Toyota thường nổi bật với công nghệ cao và đi trước thiên hạ, chứ ít khi đẹp như Furia – có nghĩa là “cơn thịnh nộ”trong tiếng Tây Ban Nha. Tất nhiên, Toyota chẳng định giận dữ ai cả, nhưng hẳn là muốn tỏ ra không cam chịu khi chiếc Corolla cũng như các xe Nhật cùng phân khúc sedan cỡ nhỏ, đang có phần bị đuối so với các đối thủ Mỹ (Ford Focus, Chevy Cruze) hay Hàn Quốc (Kia Forte, Hyundai i30).
 
Các đặc điểm thiết kế chính của Furia bao gồm kính chắn gió rộng, độ nghiêng lớn, mui xe dốc về phía sau, vòm hốc bánh xe loe to hầm hố, tạo cảm giác như xe vẫn chuyển động ngay cả khi đỗ. Những đặc điểm thiết kế này đánh dấu một sự đoạn tuyệt với quá khứ và cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của Toyota trong việc xóa bỏ hình ảnh bảo thủ cũng như tạo cảm xúc cho khách hành.
 
Lưới tản nhiệt màu tối, làm nổi bật cụm đèn pha sắc nét kiểu cách, mỏng hơn thiết kế đèn pha hiện hành, ứng dụng công nghệ LED. Gương hậu vuốt nhọn, bộ vành hiện đại,  phần đuôi với cánh gió, hai ống xả hình thang và tấm khuyếch tán gió dưới gầm toát lên vẻ thể thao khác hẳn một chiếc Corolla cổ lỗ ta thường thấy. 
 
So với Corolla đời 2013, Furia concept có kích thước dài hơn 48mm, rộng hơn 41mm, và thấp hơn 44mm, và có lẽ đáng chú ý nhất là xe có chiều dài cơ sở dài hơn 100mm. Điều này không có gì ngạc nhiên vì xu hướng của các dòng sedan là những thế hệ sau thường được làm lớn hơn trước.
 
Các thông số về kỹ thuật chưa được công bố, những hình ảnh bên trong nội thất cũng chưa được tiết lộ. Nhưng chuyện đó thì cũng dễ đoán. Dù ca-bin của Furia concept bài trí ra sao thì chiếc xe thực tế được đưa vào sản xuất có thể không vượt trội gì so với những sản phẩm hiện hành. Còn động cơ và hộp số có thể lấy từ rất nhiều tùy chọn khác nhau hiện đang trang bị cho các xe Camry, RAV-4 hay bản thân chiếc Corolla hiện tại. Không loại trừ sẽ có một phiên bản hybrid, sở trường của Toyota.
 
Chừng đó là đủ, vì dựa trên một kiểu dáng thu hút và rất hiện đại, trang bị những thế mạnh sẵn có, Corolla đời mới hoàn toàn có thể tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất của Toyota và dẫn đầu phân khúc.
 
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Furia Concept
Dài
4.620mm
Rộng
1.805mm
Cao
1.425mm
Chiều dài cơ sở
2.700mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn