Xe bay đẹp nhất thế giới tung cánh trên bầu trời

Với chiếc xe bay này bạn sẽ không phải tốn thời gian xếp hàng dài chờ đợi để được làm thủ tục lên các chuyến máy bay thương mại hay bị ám ảnh bởi nỗi mệt mỏi những khi chôn chân giữa một làn xe dài hàng cây số vì tắc đường.

Giấc mơ bay lượn như những chú chim tự do sải cánh trên bầu trời từ thời nguyên thủy của loài người đã thực sự bước sang một trang mới khi mẫu xe bay thử nghiệm đầy tiềm năng lần đầu cất cánh ở Slovakia (châu Âu). Đây là một tác phẩm tâm huyết của nhà thiết kế kiêm kỹ sư Stefan Klein. Ông Klein đã dành hơn 20 năm cuộc đời để nghiên cứu và phát triển mẫu xe bay độc đáo này.
 
Stefan Klein và mô hình xe bay ở Bratislava
 
Trả lời phỏng vấn của tờ AFP, Klein cho biết: “Tôi đã có ý tưởng chế tạo một chiếc xe của tương lai từ hồi còn học đại học. Thực tế, ai mà chẳng từng có lần mơ tới việc bay vút lên trời lúc đang bị kẹt xe. Và giấc mơ bay lượn đã nằm sẵn trong máu tôi”.
 
Trước khi chế tạo ra chiếc xe bay độc đáo mang tên Aeromobil, Klein đã từng là kỹ sư thiết kế cho các “đại gia” xe hơi như BMW, Volkswagen và Audi. Hiện ông giảng dạy môn thiết kế tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế ở Bratislava.
 
Aeromobil được đánh giá là mẫu xe bay có thiết kế đẹp nhất thế giới
 
Được tạp chí hàng không Flying và trang web Inhabitat.com mệnh danh là “chiếc xe bay đẹp nhất và có thiết kế tuyệt vời nhất thế giới”, Aeromobil được phủ một lớp màu xanh và trắng đẹp, kết hợp với kiểu dáng thiết kế hết sức hiện đại. Với một đôi cánh có độ dài tổng cộng 8,2m, một hệ thống cánh quạt bố trí ở đằng sau xe, cùng động cơ Rotax 912 công suất 100 mã lực làm mát bằng nước, Aeromobil có thể đạt tốc độ bay tối đa 200km/h và bay xa được tới 700km với mức tiêu thụ 15 lít xăng/giờ.
 
Xe đủ rộng để chứa 2 hành khách và có 2 vô lăng nằm chồng lên nhau. Trong đó, vô lăng lớn hơn để lái xe trên mặt đất, còn vô lăng nhỏ hơn dùng để bay. Điều đáng nói là với chiều dài 6m nên Aeromobil vẫn có thể đỗ khá gọn gàng trong các bãi đỗ xe tiêu chuẩn. Hơn nữa, do sử dụng xăng thường nên Aeromobil có thể đổ xăng ở bất kỳ cây xăng nào mà không phải lo ngại nguy cơ rơi tự do vì hết nhiên liệu.
 
Mẫu xe bay PAL-V của Hà Lan
 
Hiện người Slovakia cảm thấy rất tự hào về mẫu xe bay đầy hứa hẹn của Klein, thậm chí Chủ tịch Liên đoàn Hàng không hạng siêu nhẹ Slovakia Milan Ciba còn khẳng định: “Trên thế giới có khoảng 20 cá nhân và đơn vị nỗ lực chế tạo xe bay thì Aeromobil là một mẫu xe rất tiềm năng”. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến lo ngại mẫu xe này khó có thể trở nên phố biến bởi tính cạnh tranh không cao, đặc biệt là ở hoạt động tiêu thụ nhiên liệu.
 
Thực tế, chính “cha đẻ” của Aeromobil cũng cho biết không mơ đến chuyện sản xuất đại trà, song ông vẫn khẳng định đây là một sản phẩm rất thú vị và đầy tiềm năng nếu được sử dụng tại những nước có các khu vực rộng lớn vẫn chưa phát triển mạnh cơ sở hạ tầng như Nga, Trung Quốc hoặc Úc. Dự kiến, trong vài tháng tới, Aeromobil sẽ được đưa vào sản xuất. Cũng trong năm nay, mẫu xe bay PAL-V của Hà Lan cũng có thể được bán tới tay người dùng.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn