Xe lăn chạy điện cho… người lười

Với mục đích định nghĩa lại phương tiện di chuyển cá nhân, công ty Whill của Nhật Bản đã cho ra mắt một mẫu xe đặc biệt Type-A dựa trên hình dạng chiếc xe lăn cùng nhiều tiện ích nổi bật dành cho những người … ngại đi lại bằng chân trong phạm vi ngắn.

Theo trang Autoblog, các kỹ sư của Whill đã dành tới 3 năm để nghiên cứu dự án phát triển mẫu xe đặc biệt này. Mục đích chế tạo xe là nhằm mang đến cho người ngồi một phương tiện di chuyển cao cấp, an toàn và tiện nghi.
 
 
Xe có chiều rộng 60 cm, dài 82 cm, vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Xe chạy trên 4 bánh xe sử dụng lốp đặc biệt được cuốn bằng cao su không sợ thủng hay xịt lốp. Bánh xe được thiết kế độc đáo từ tổ hợp của nhiều con lăn giúp chiếc xe có thể di chuyển linh hoạt và cho phép nâng bán kính quay lên tới 71cm. Ngoài ra, bánh trước của xe còn được Whill trang bị công nghệ xử lý bụi bẩn, cát, tuyết… do đó xe có thể chạy trên mọi địa hình, thậm chí là leo dốc với độ nghiêng khoảng 10 độ.
 
 
Bên cạnh đó, Type-A còn được trang bị một loạt những tính năng tiện lợi khác như ghế đệm thoải mái và tựa lưng có khả năng mát xa. Phần đệm ghế có thể duỗi ra, thu vào dành cho những người lười không muốn di chuyển cơ thể.
 
Xe chạy bằng năng lượng điện từ ắc quy và có thể di chuyển trong phạm vi 24 km cho mỗi lần sạc đầy pin. Hiện Whill đã hoàn thành xong phần cứng của xe và đang kêu gọi tài trợ từ các đối tác để tiếp tục phát triển dòng xe này. Nếu nhận được 30.000 USD tiền tài trợ, dự án sẽ chính thức được khởi động.
 
 
Không rõ chiếc xe này có bắt nguồn ý tưởng từ bộ phim hoạt hình Wall - E hay không, nhưng nếu nó được sử dụng phổ biến thì sẽ có ngày đôi chân của con người sẽ chẳng dùng để làm gì và chỉ một thời gian ngắn, chúng ta sẽ không đứng nổi trên đôi chân của mình khi máy móc, robot được sản xuất ra để thay thế cho hoạt động thường nhật của con người. Vì thế chiếc xe điện này có thể là tin mừng với người khuyết tật chứ không nên dùng nó để cổ vũ cho tính lười sẵn có trong mỗi con người.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn