Andrea Dovizioso tuyên bố chia tay Ducati sau mùa giải MotoGP 2020

Không cần quyết định của Ducati, tay đua Andrea Dovizioso tuyên bố sẽ chủ động kết thúc hợp đồng với đội đua nước Ý ngay sau khi mùa giải MotoGP 2020 kết thúc.

Chiến thắng đầy thuyết phục trong chặng đua GP Áo vừa qua của tay đua Andrea Dovizioso, có lẽ cũng không thể gây bất ngờ bằng việc anh đã tuyên bố sẽ chia tay đội đua Ducati sau 7 năm gắn bó. Quyết định được đưa ra ngay trước thềm GP Áo, trong bối cả Ducati và Dovizioso đều chưa tìm được tiếng nói chung về một bản hợp đồng mới. Đội trưởng của Ducati Team- Davide Tardozzi cũng nhấn mạnh việc sẽ công bố quyết định tương lai của Dovizioso sau hai chặng đua tại Red Bull Ring nhưng bản thân tay đua người Ý đã chủ động đưa ra quan điểm cá nhân sẽ tập trung thi đấu hết mùa giải này và chia tay Ducati khi mùa giải kết thúc.
 
 
 
Trước đây cũng đã từng có nhiều tin đồn liên quan đến việc Andrea Dovzioso xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tài chính với Ducati nhưng đại diện của tay đua đã lên tiếng phủ nhận và lý do chia tay đơn giản là anh không còn cảm thấy phù hợp với các điều kiện làm việc của Ducati nữa mà thôi.
 
 
 
Nói về những dự định sau khi rời Ducati, mặc dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Dovizioso hoàn toàn chưa xác định thời điểm dừng lại mà vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp đua xe đỉnh cao. Chiến thắng đầy thuyết phục tại đường đua Red Bull Ring vừa qua cùng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân mùa giải MotoGP 2020 cũng đã minh chứng rất rõ cho khả năng và quyết tâm của Dovizioso.
 
 
 
Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, phía đại diện của Dovizioso vẫn chưa nhận được lời đề nghị hay chủ động liên hệ với bất cứ đội đua nào. Các đội đua đều đã tính toán và có những kế hoạch đầy đủ chuẩn bị sẵn cho nhiều mùa giải tiếp theo, chính vì vậy tương lai của tay đua Ý vẫn đang đặt ra một dấu hỏi lớn.