Lewis Hamilton về nhất chặng đua mở màn mùa giải F1 2021

Chặng đua mở màn mùa giải F1 2021 đã diễn ra kịch tính với chiến thắng thuộc về nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton.

 
GP Bahrain là chặng đua mở màn cho mùa giải F1 2021, nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton đương nhiên trở thành cái tên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đầu. Mặc dù vậy, sự chú ý của người hâm mộ lại đổ dồn về tay đua số 1 của đội Red Bull Racing- Max Verstappen khi anh đạt được thành tích ấn tượng nhất trong cả 3 chặng đua thử lẫn 3 chặng đua phân hạng, để xuất sắc giành lấy vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức.
 
 
 
Chặng đua mở màn đã diễn ra đúng như những gì mà người hâm mộ mong đợi. Sau khi xuất phát, hai tay đua Max Verstappen và Lewis Hamilton đã nhanh chóng vượt lên và liên tục duy trì khoảng cách với các đối thủ còn lại. Tay đua người Anh tỏ ra khá thận trọng, anh đã vượt lên dẫn đầu ở ngay lượt dừng pit đầu tiên nhưng Verstappen cũng không hề nao núng, đã bắt kịp đối thủ khi chặng đua chỉ còn lại 3 vòng cuối. Tuy nhiên bước ngoặt ấn định chiến thắng thuyết phục của Lewis Hamilton đến từ cuộc chạm trán đầu tiên ở vòng đua 53, lúc này Max Verstappen có vẻ hơi nóng vội khi đã liều lĩnh thực hiện một tình huống vượt Hamilton tại khúc cua thứ 4, nhưng đáng tiếc chiếc xe của tay đua này lại vượt ra ngoài đường chạy. Để tránh bị phạt lỗi vượt trái luật, tay đua của Red Bull đã phải ngậm ngùi nhường lại vị trí cho đại diện của Mercedes. Trong suốt những vòng đua còn lại, Lewis Hamilton đã tỏ ra quá kinh nghiệm để không tạo bất kỳ cơ hội nào cho đối thủ vượt lên, qua đó giành chiến thắng chặng đầu tiên của mùa giải F1 2021 với khoảng cách sít sao chỉ 0,745s so với Verstappen. Vị trí còn lại trên bục Podium vẫn là cái tên quen thuộc khác của Mercedes- Valterri Bottas. Đồng đội của Hamilton không có được xuất phát điểm thuận lợi nhưng cũng nhanh chóng vượt lên để giành điểm Fastest Lap và vị trí thứ 3 chung cuộc.
 
 
Đội đua Ferrari cũng đánh dấu ngày trở lại không đến nỗi nào với vị trí thứ 6 của Charles Leclerc và thứ 8 của Carlos Sainz. Mùa giải mới cũng được kỳ vọng với sự góp mặt của các tân binh mới, trong khi tay đua Yuki Tsunoda của đội Alphatauri Honda để lại dấu ấn với vị trí thứ 9 thì hai tay đua của Haas Ferrari lại có màn thể hiện không được như mong đợi. Chiếc xe của Haas có vẻ như gây ra trở ngại cho chính các tay đua của mình, con trai của huyền thoại Michael Schumacher- Mick Schumacher chỉ về đích ở vị trí thứ 16, trong khi người đồng đội của anh là Nikita Mazepin thậm chí còn không thể hoàn thành chặng đua khi gặp phải tai nạn đáng tiếc. Một tay đua khác cũng sớm bỏ cuộc tại GP Bahrain lần này là Fernando Alonso của Alpine Renault khi chiếc xe của anh gặp sự cố với hệ thống phanh.
 
 
 
Tay đua Sebastian Vettel đặc biệt gây thất vọng với chuỗi thành tích vô cùng tệ hại. Tưởng chừng như việc chuyển sang thi đấu cho một đội đua mới có thể cải thiện được phong độ của tay đua đã từng 4 lần vô địch thế giới. Vettel đã có khởi đầu mùa giải khá tệ khi liên tục mắc lỗi và thậm chí phải nhận án phạt do gây tai nạn cho đối thủ. Kết quả là tay đua của Aston Martin chỉ có được vị trí thứ 15.
 
 
 
Kết thúc GP Bahrain, mùa giải F1 2021 sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần trước khi chặng đua thứ 2- GP Emilia Romagna chính thức khởi tranh từ ngày 16/04- 18/04.