MotoGP 2015: Marc Marquez lại gãy tay vì "nghịch" driftbike

Dường như vận đen vẫn chưa buông tha nhà đương kim vô địch MotoGP 2014. Sau khi xảy ra va chạm một cách đáng tiếc với Rossi tại Argentina GP, Marc Marquez tiếp tục phải phẫu thuật ngón út tay trái bị gãy xương khi tay đua này tập “driftbike” trên đường đất.

MotoGP 2015: Marc Marquez lại gãy tay vì "nghịch" driftbike 1
Cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi bác sỹ Dr. Xavier Mir tại bệnh viện Hospital Universitario Quiron Dexeus, Barcelona. Cũng theo vị bác sỹ này, hiện tại ngón tay út của Marquez đã được cố định bằng nẹp titan. Quá trình phục hồi chức năng cho ngón út của tay đua xe này chỉ được thực hiện sau ca phẫu thuật 24 tiếng.
 
Repsol Honda Team đã thừa nhận thông tin Marquez bị chấn thương và vẫn để ngỏ khả năng tay đua này có thể tham gia thi đấu tại Spainish GP vào tuần tới.
 
MotoGP 2015: Marc Marquez lại gãy tay vì "nghịch" driftbike 2
Marquez và bác sỹ Dr. Xavier Mir
 

Đây không phải lần đầu tiên Marquez gặp tai nạn trong các bài tập driftbike. Trước thềm mùa giải MotoGP 2014, Marquez cũng đã bị gãy xương mác khi tập driftbike tại quê nhà. Và bác sỹ Dr. Xavier Mir cũng chính là người thực hiện việc chữa trị vết thương cho Marquez. Trong chấn thương gãy xương mác lần trước, sau thời gian phục hồi Marc Marquez đã trở lại thi đấu chặng đua khai màn tại Qatar một cách hoàn hảo (Marquez về nhất chặng).
 
Tuy nhiên với lần thứ 2 bị chấn thương do “nghịch” driftbike, chắc chắn ban lãnh đạo của Repsol Honda Team phải xem xét kỹ lưỡng việc có nên tiếp tục cho Marquez chơi môn driftbike mà mình yêu thích nữa hay không. Xảy ra chấn thương vào thời điểm mùa giải đang diễn ra hết sức căng thẳng là điều không thể chấp nhận được.
 
Khi mà sự trở lại của Dani Pedrosa vẫn còn mịt mờ, Repsol Honda Team tiếp tục đón nhận thông tin không vui từ Marc Marquez. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra, trong chặng đua tiếp theo tại Tây Ban Nha, Repsol Honda Team chỉ thi đấu với một tay đua duy nhất là Aoyama.