Audi tham vọng dẫn đầu phân khúc xe sang đến năm 2020

Audi đang đặt mục tiêu trở thành hãng xe sang lớn nhất thế giới cho tới năm 2020, tuy nhiên đây là điều khó đạt được vì đối thủ BMW còn quyết tâm hơn trong việc duy trì vị trí số một.

Kế hoạch tham vọng này được chính CEO của Audi Rupert Stadler thổ lộ với báo Sueddeutsche Zeitung trong một cuộc phỏng vấn ngày 7/7.Năm 2020 được CEO của Audi lựa chọn như thời điểm để công ty vùng Ingolstadtvượt qua BMW và trở thành nhãn hiệu xe sang lớn nhất thế giới.
 
Stadler trước đó cũng đã ấp ủ một mục tiêu tương tự nhưng kết thúc vào năm 2015, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch mới. Stadler phải điều chỉnh chiến lược vì “chúng tôi cũng cảm thấy rằng con đường phía trước trở nên khúc khuỷu hơn”.
 
Audi sẽ công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2012 vào ngày 31/7 trong khi đó hai đối thủ BMW và Mercedes-Benz đều đã đưa ra kết quả bán hàng của họ. Bất chấp tình hình khó khăn của châu Âu, BMW vẫn tăng trưởng ngoạn mục trong 6 tháng đầu năm và dự báo đạt doanh số kỷ lục trong cả năm nay. Mercedes-Benz kém hơn một chút vì tốc độ tăng trưởng trong tháng 6 có phần chậm lại do nhu cầu không như kỳ vọng tại Trung Quốc.
 
Tất nhiên Audi không nói suông. Hãng đã triển khai những kế hoạch thúc đẩy sản xuất và bán hàng như xây dựng thêm các nhà máy mới ở hai thị trường mới nổi Trung Quốc và Mexico, củng cố độ ngũ lãnh đạo chủ chốt và tăng cường đầu tư phát triển sản phẩm mới. Nhưng giới phân tích nhận định vượt qua BMW gần như một nhiệm vụ bất khả thi đối với Audi, ít nhất là trong thập kỷ trước mắt.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn