Giảm giá sâu, Kia bán được nhiều xe trong tháng ‘ngâu’ nhất 3 năm qua

Nhờ chiêu giảm giá mạnh mà Thaco Kia đã đạt được lượng xe bán ra cao nhất của tháng 8 trong 3 năm trở lại đây.

Giảm giá sâu, Kia bán được nhiều xe trong tháng ‘ngâu’ nhất 3 năm qua
Kia Morning là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng “cô hồn” của Thaco Kia
 
Cụ thể, trong tháng 8 vừa qua, Thaco Kia đã bán được tổng cộng 913 chiếc nhờ vào nhu cầu tăng mạnh đối với 3 mẫu xe là Kia Morning, Kia K3 và New Sorento. Đây là tháng có doanh số bán tốt nhất của Kia trong vòng 4 tháng gần đây và cũng là tháng 8 có doanh số cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Tính chung 8 tháng đầu năm 2014, lượng xe tiêu thụ của Thaco Kia đạt hơn 6.600 chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013 và tiếp tục đứng vị trí thứ 2 về doanh số xe du lịch trên thị trường ôtô Việt Nam.
 
Với hơn 300 xe giao cho khách trong tháng 8, Morning trở thành mẫu xe Kia bán chạy nhất trong tháng “ngâu”. Thậm chí, trong 8 tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng của riêng mẫu Kia này đã đạt tới 2.821 chiếc, chiếm tới hơn 65% thị phần trong phân khúc xe nhỏ hạng A tại Việt Nam.
 
Theo sát Kia Morning là mẫu xe Kia K3 với 298 chiếc được giao cho khách, đánh dấu tháng có mức doanh số cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2014. Tổng số xe K3 bán được trong cả 8 tháng vừa qua là 1.935 chiếc. Hiện K3 nằm trong số những mẫu sedan cỡ trung bán chạy nhất ở Việt Nam.
 
Mặc dù mới ra mắt trong tháng 3 năm nay, song mẫu xe New Sorento đã có doanh số ổn định ở mức hơn 100 chiếc/tháng. Việc ra mắt New Sorento với nhiều cải tiến cả về ngoại thất và nội thất cùng một số trang thiết bị an toàn cũng như nhiều phiên bản động cơ máy xăng và dầu cho thấy Thaco rất chú trọng đến mẫu xe SUV trong chiến lược phát triển sản phẩm, tăng trưởng doanh số thương hiệu Kia tại Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, các mẫu xe nhập khẩu như Rio, Sportage, Optima, Soul và Cerato Koup đang ngày thể hiện sức hút trên thị trường với sự tăng trưởng ổn định. Ngay sau khi công bố giá bán trong tuần thứ 3 của tháng 8, hai mẫu xe moi Kia Soul và Koup cũng đã giao những chiếc xe đầu tiên đến với khách hàng.
 
Sở dĩ Kia đạt được kỷ lục này ngay trong tháng “cô hồn” là bởi Thaco Kia đã đồng loạt giảm giá bán cho nhiều mẫu xe trong tháng 8. Theo đó, Thaco Kia đã giảm giá, tặng quà đi kèm các mẫu xe bán chạy của mình như Forte, Sportage, Sorento, Carens, với tổng giá trị cao nhất lên đến gần 50 triệu đồng. Trong đó, riêng mẫu Kia Sorento được ưu đãi giảm giá đến 10 triệu đồng. Đồng thời, khách hàng mua Sorento còn được tặng gói phụ kiện gồm DVD tích hợp hệ thống định vị GPS/Bluetooth, đèn LED và bệ bước chân cao cấp cùng 1 năm bảo hiểm vật chất của Liberty. Kết quả là trong bối cảnh chung hoạt động mua sắm trầm lắng, Thaco Kia vẫn bất ngờ lập kỷ lục tháng 8 có doanh số bán hàng tốt nhất trong 3 năm.
 
Tiếp tục đà thắng lớn, Thaco Kia tuyên bố sẽ vẫn duy trì thực hiện chương trình ưu đãi giá cho nhiều mẫu xe trong tháng 9/2014. Cụ thể, đối với khách hàng mua xe Kia Morning sẽ được giảm 2 triệu đồng, trong khi Kia K3 và Cerato giảm 12 triệu đồng; Kia New Sorento giảm 15 triệu đồng. Trong khi đó, khách mua Kia Rio được tặng màn hình DVD trị giá 11,4 triệu đồng và Kia Carens được tặng màn hình ốp trần trị giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình giảm giá này sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 trước khi Thaco Kia chính thức tăng giá xe vào tháng 10 tới.
 
Vân Du
Tổng hợp
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn