Hãng xe Trung Quốc tham vọng tấn công Mỹ và châu Âu

Geely đang chuẩn bị sản xuất một chiếc xe đa dụng cỡ nhỏ sử dụng nền tảng do Volvo hợp tác phát triển. Dự kiến, xe sẽ được bán tại Trung Quốc vào đầu năm 2017, sau đó đến một số thị trường châu Âu và cuối cùng là Mỹ.

 
Tên xe chưa được tiết lộ nhưng mẫu xe mới sẽ được xây dựng trên một nền tảng có tên gọi Compact Modular Architecture (CMA) và công nghệ động cơ mà Geely và Volvo cùng phát triển. Một nguồn tin giấu tên cho biết: “Với chiếc xe CMA, Chủ tịch Li Shufu của Geely muốn cho cả thế giới biết rằng công ty đã sẵn sàng để “tấn công” thị trường châu Âu và Mỹ”.
 
Geely cũng đang xây dựng một nhà máy lắp ráp ở miền đông Trung Quốc với công suất dự kiến 150 nghìn xe/năm. Để xuất khẩu sang châu Âu, chiếc SUV cỡ nhỏ sẽ là một phiên bản sử dụng nhiên liệu thay thế. Tại Trung Quốc, hãng dự định bán phiên bản chạy xăng từ đầu năm 2017 và hai năm sau sẽ tung ra các phiên bản plug-in hybrid.
 
Một quan chức giấu tên của hãng cho biết với phiên bản sử dụng nhiên liệu thay thế, tham vọng của Geely là xây dựng hình ảnh của một hãng sản xuất ra những chiếc xe công nghệ cao giá rẻ, thay vì một thương hiệu giá rẻ kém chất lượng.  Ở thời điểm hiện tại, Geely dự định sẽ bán xe mới tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Anh và Đông Âu. “Đây là những thị trường mở cửa cho xe mới. Không giống như Bắc Âu, Pháp và Đức”.
 
Đây không phải mẫu xe đầu tiên Geely phối hợp với Volvo. Mới đây, hãng cũng vừa ra mắt chiếc sedan GC9 tại Trung Quốc nhưng nhắm vào các thị trường mới nổi, thay vì Mỹ và lục địa già châu Âu.