Người Việt tiêu thụ hơn 21 nghìn xe ôtô trước tháng Ngâu

Tháng 7/2018, toàn thị trường Việt tiêu thụ 21.466 xe ôtô các loại, giảm 8% so với tháng liền trước, tăng 4% so với cùng kỳ.

 
Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), con số 21.466 xe bao gồm 14.124 xe du lịch, 6.948 xe thương mại và 394 xe chuyên dụng. Như vậy, lượng tiêu thụ xe du lịch đã giảm 9%, xe thương mại giảm 4%, xe chuyên dụng cũng giảm 19% so với tháng liền trước.
 
Với kết quả 18.093 chiếc, sản lượng xe lắp ráp đã giảm 6% so với tháng trước. Trong khi đó, xe chuyên dụng giảm 18% xuống 3.373 chiếc.
 
Tính từ đầu năm, khách hàng Việt mua tổng cộng 148.536 xe ôtô các loại, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng tiêu thụ xe du lịch tăng 9% lên 98.311 chiếc. Ngược lại, xe thương mại giảm 19% xuống 45.314 chiếc, xe chuyên dụng giảm tới 42% xuống 4.911 chiếc.
 
Cho đến thời điểm trên, xe nhập khẩu vẫn khá “lép vế” so với xe lắp ráp trong nước. Cộng dồn 7 tháng, lượng tiêu thụ xe nhập khẩu giảm 45% xuống 23.765 chiếc, xe lắp ráp tăng 12% lên 124.771 chiếc.
 
Một trong những nguyên nhân đầu tiên là rào cản của Nghị định 116 khiến không ít mẫu xe bán chạy rơi vào tình trạng khan hàng, đại lý không còn xe để bán. Theo nhận định của giới chuyên gia, nửa cuối năm 2018, hoạt động nhập khẩu sẽ “sôi động” trở lại do ngày càng nhiều lô hàng hoàn thiện các thủ tục thông quan và đến tay người tiêu dùng.
 
Tuy nhiên, khoảng 3 tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9, lượng tiêu thụ trên toàn thị trường có thể sẽ “ảm đạm” bởi trùng với thời điểm tháng “cô hồn”, nhiều người có tâm lý kiêng mua sắm, đặc biệt mặt hàng giá trị như xe hơi.