VIMS 2016 thu hút 128 nghìn lượt khách tham quan

Số lượng khách tham quan đã vượt khá xa dự kiến của ban tổ chức. Với 16 thương hiệu hàng đầu và hàng trăm nhà triển lãm thuộc các ngành ngân hàng, dịch vụ, cung cấp linh phụ kiện, độ xe... và công nghệ cùng 500m2 trưng bày xe cổ... Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam (VIMS 2016) được đánh giá là sự kiện đẳng cấp nhất trong năm của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam.

VIMS 2016 thu hút 128 nghìn lượt khách tham quan_1
 
Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên, VIMS 2016 tiếp tục tạo nên sân chơi hướng đến tiêu chuẩn quốc tế dành cho giới yêu xe, nơi hội tụ các thương hiệu ô tô nhập khẩu tên tuổi. Trong 5 ngày diễn ra triển lãm, VIMS 2016 đã thu hút hơn 400 nhà báo từ gần 300 đơn vị thông tấn báo chí, truyền thông toàn quốc. Qua đó, những thông tin mới nhất về triển lãm luôn được cập nhật đầy đủ và chân thực. Gần 128 nghìn lượt khách tham quan, 2 triệu lượt theo dõi và bình luận của công chúng trên trang Facebook và website chính thức của VIMS 2016 là những con số ấn tượng. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của một kỳ triển lãm ô tô, bấp chấp việc sát ngày khai mạc nhiều hãng xe như Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover đã bất ngờ rút lui.
 
VIMS 2016 cũng ghi nhận màn trình diễn của những gian trưng bày hoành tráng đến từ 16 thương hiệu xe hơi gồm Audi, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Infiniti, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Porsche, Renault, Subaru, Suzuki, UD Trucks, Volkswagen cùng với sự góp mặt của thương hiệu xe Nga quen thuộc UAZ, thương hiệu xe tay ga nổi tiếng Peugeot và hàng trăm gian hàng phụ trợ. Nhiều mẫu xe sang trọng, nổi bật được trưng bày tại triển lãm đã tạo ấn tượng mạnh cho khách tham quan. Trong đó phải kể đến Audi Q2 (#untaggable), Bentayga của Bentley; BMW 3GT, mô tô PKL R nine T hay R 1200 GS Adventure của BMW Motorrad; Q60 của Infiniti; Huracan LP580-2 của Lamborghini; Quattroporte 2017 của Maserati; E-class thế hệ mới của Mercedes-Benz; MINI Countryman, Nissan X-Trail, Panamera Turbo của Porsche; Talisman của Renault; All-New WRX STI của Subaru, Ciaz của Suzuki, QUESTER của UD Trucks; New Beetle của Volkswagen.
 
Đặc biệt, khu trưng bày xe cổ được thiết kế theo phong cách hoài cổ của Sài Gòn xưa khiến khách tham quan thích thú, giữ chân mọi người khá lâu để hoài niệm về khoảng lặng trong không gian náo nhiệt của công nghệ tiên tiến và phong cách thiết kế hiện đại từ các gian hàng xe hơi sang trọng.
 
Nhằm đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho khách tham quan, các hãng xe cũng luân phiên tổ chức những chương trình biểu diễn đặc sắc với sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu như: ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Thủy Tiên, siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu Đặng Thu Thảo... Cùng với đó, VIMS 2016 cũng đem đến những trải nghiệm công nghệ mới lạ xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam và gây ấn tượng mạnh với người tham dự thông qua triển lãm như: iBeacon, video tương tác, tương tác thực tế ảo (3D Virtual)… góp phần thỏa mãn không ít người yêu xe.
 
VIMS 2016 thu hút 128 nghìn lượt khách tham quan_2
 
Trong khuôn khổ VIMS 2016, Hội thảo chính thức với chủ đề Thuận lợi và thách thức của ngành kinh doanh và sản xuất ô tô trong bối cảnh hướng tới cạnh tranh tự do và vấn đề đặt ra về vai trò điều tiết của Nhà nước do Hiệp hội Các nhà Nhập khẩu Ô tô Chính hãng (VIVA), các doanh nghiệp tham gia triển lãm, liên danh CIS-Le Bros và báo Hải Quan tổ chức. Chương trình có sự góp mặt của đại diện Tổng cục Hải quan, Cục Đăng kiểm, các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng và các cơ quan thông tấn, báo chí. Hội thảo mở đã đặt ra những vấn đề cốt lõi nhất với mục đích kiến nghị những giải pháp bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng và chống gian lận thương mại, trong bối cảnh ngành kinh doanh và sản xuất ô tô ở Việt Nam còn nhiều bất ổn.
 
Dự kiến, vào tháng 10 năm sau, VIMS 2017 sẽ được tổ chức tại Trung tâm SECC (quận 7, TPHCM).