Thua lỗ 307 triệu USD vì thu hồi túi khí

Nhà sản xuất túi khí của Nhật Bản Takata vừa thông báo khoản thua lỗ lên tới 307 triệu USD do phải tiến hành thu hồi hơn 3,4 triệu sản phẩm trên các dòng xe Toyota, Nissan, Honda và Mazda hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Left Lane News ngày 18/4 dẫn báo cáo từ tập đoàn Takata cho biết hãng này đã lỗ khoảng 307 triệu USD trong vụ thu hồi hơn 3,4 triệu túi khí trên các dòng xe Toyota, Nissan, Honda và Mazda hồi đầu tháng 4 vừa qua. Theo đó, “lỗi của thiết bị kích nổ túi khí có thể gây bung túi khí trước bên phụ một cách vô cớ hoặc tự động kích hoạt siết đai an toàn” – Bloomberg ngày 11/4 trích lời phát ngôn viên Toyota cho hay.
 
Tuy nhiên, con số này rất có thể sẽ còn lớn hơn rất nhiều vì những túi khí “tương tự” vẫn đang được sử dụng trên nhiều dòng xe khác, trong đó có General Motors và BMW. Trước đó, Takata từng thông báo với Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) rằng hãng này còn cung cấp túi khí bị lỗi tương tự cho BMW AG, mặc dù chưa rõ số lượng xe bị ảnh hưởng là bao nhiêu. Theo Takata, nguyên nhân của sự cố là do một lỗi trong quy trình sản xuất tại nhà máy Moses Lake, Wash dù hệ thống máy móc tại đây đã được sửa chữa từ tháng 9/2002. Ngoài ra, một vài thành phần của túi khí có thể đã bị dính ẩm tại nhà máy Moncolva, Mexico cũng có thể là nguyên nhân.
 
Trước đó, Takata từng gặp sóng gió khi phải đối mặt với đợt thu hồi 2,8 triệu túi khí trên các dòng xe của Honda từ năm 2008 – 2011. Và khi khó khăn này còn chưa được giải quyết hoàn toàn, hãng sản xuất Nhật Bản đã lại tiếp tục vướng vào một sự cố, với mức thua lỗ được dự báo là cao hơn rất nhiều.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn