Sắp có xe điện Tata Motors di chuyển thêm 483km chỉ với 30 phút sạc

Tata Motors tuyên bố xe điện mới của hãng có thể di chuyển thêm 483km chỉ với 30 phút sạc, đạt kỷ lục thời gian sạc nhanh nhất thế giới để chạy được quãng đường dài như trên.

 
Tata Motors là nhà sản xuất ôtô của Ấn Độ chịu trách nhiệm vực dậy thương hiệu Jaguar Land Rover. Hãng cũng giới thiệu chiếc ôtô mới rẻ nhất thế giới từ nhiều năm trước, tuy nhiên chiến lược sản xuất ôtô giá rẻ không thực sự thành công.
 
Ở dự án mới nhất, Tata Motors sẽ trình làng một mẫu xe điện (EV) có ưu điểm rút ngắn thời gian sạc, thay vì cố gắng chế tạo xe đạt thời gian tăng tốc nhanh nhất, thiết kế đẹp nhất hay phạm vi di chuyển dài nhất. Công nghệ sạc siêu nhanh này sẽ được ứng dụng trên chiếc Avinya hoàn toàn mới khi mẫu xe ý tưởng này đi vào sản xuất thực tế. Tốc độ sạc này nhanh hơn bất kỳ chiếc EV nào hiện có trên thị trường, kể cả xe Tesla và I-Pace của Jaguar. Tuy vậy, dung lượng pin trên Avinya chưa được công bố.
 
 
Không chỉ có khả năng sạc nhanh ấn tượng, Tata Avinya còn có kiểu dáng rất bắt mắt. Mặt trước chiếc xe khá hầm hố với cụm đèn pha siêu mỏng, dải đèn LED sắc nét kéo dài toàn bộ phần đầu xe, lưới tản nhiệt lớn và mở rộng sang hai bên.
 
Nhìn từ bên hông, Avinya giống như một chiếc crossover nhỏ gọn
 
Tuy nhiên, nội thất xe rộng thoáng nhờ trục cơ sở rất dài, tương tự các mẫu xe được tối ưu hóa dành cho gia đình đang được phát triển cho thị trường Mỹ
 
Tata lấy cảm hứng của thiết kế ván trượt để tạo hình cabin của Avinya với sàn xe phẳng hoàn toàn, không gian duỗi chân thoải mái. Khoang hành khách có phong cách tối giản nhưng vẫn đầy đủ công nghệ. Hàng ghế trước có thể xoay thuận tiện cho việc ra vào xe hoặc nhu cầu đối mặt trò chuyện với người ngồi ở hàng ghế sau.
 
 
Thời điểm đưa Avinya vào sản xuất chưa được Tata Motors xác định, tuy nhiên với thời gian sạc nhanh vô địch, mẫu xe mới này hứa hẹn sẽ dễ dàng cạnh tranh với những chiếc xe điện tốt nhất tại Mỹ. Vấn đề của Tata chỉ là dấu ấn thương hiệu còn khá mờ nhạt đối với khách hàng.