Vespa Primavera Sean Wotherspoon 2020: Sắc màu thu hút mọi ánh nhìn

Trong khi các mẫu xe Vespa từ lâu đã trở thành biểu tượng thời trang của xe hai bánh trên toàn thế giới, hãng xe Ý vẫn luôn biết cách tạo nên sự khác biệt khi kết hợp một chiếc xe thời trang với phong cách đường phố để thoát ra khỏi các ngôn ngữ khuôn khổ với phiên bản Vespa Primavera Sean Wotherspoon 2020.

 
 
Vespa Primavera Sean Wotherspoon 2020 là tên gọi đầy đủ của mẫu xe phiên bản đặc biệt vừa được Vespa giới thiệu với người hâm mộ trên toàn thế giới. Hãng xe Ý đã hợp tác cùng nghệ sĩ đường phố lừng danh người Mỹ Sean Wotherspoon để tạo nên ngôn ngữ thiết kế phá cách dựa trên nền tảng mẫu xe Primavera nguyên bản. Sean Wotherspoon là một trong những nhà sáng lập của chuỗi cửa hàng giày sneaker cổ điển Round Two và cũng là một chuyên gia thời trang đường phố, người đam mê giày nổi tiếng nhất thế giới. Anh chính là người thiết kế ra mẫu giày Nike Air Max 97/1 - đôi giày sneaker phổ biến nhất trong giới mộ điệu năm 2018.
 
 
Vespa đã bắt đầu hợp tác với Sean Wotherspoon từ khoảng hai tháng trước, hãng xe Ý đã để anh biến chiếc Primavera trở thành một bảng vẽ và tự do sáng tạo. Mẫu xe lấy cảm hứng từ thập niên 80 - 90 của thế kỷ XX, chiếc xe đã trở nên thật sự nổi bật khi lặp đi lặp lại công thức đặc biệt của Sean Wotherspoon với các mảng màu rực rỡ và tương phản với nhau. Phần thân xe là sự pha trộn không theo quy tắc của các màu sắc bao gồm xanh ngọc bích, xanh đậm, đỏ và vàng. Sự phá cách của Primavera Sean Wotherspoon 2020 còn được thể hiện ở sự bất đối xứng với dòng chữ Vespa lớn ở một bên hông, trong khi bên còn lại là hàng chữ Primavera to dần.
 
 
Ngoài ra trên phiên bản đặc biệt, Vespa còn vô cùng ưu ái khi làm nổi bật chiếc xe với yên bọc nhung màu nâu nhạt mang logo Wotherspoon, chất liệu rất hiếm khi được áp dụng cho một mẫu xe 2 bánh thương mại. Cặp vành viền chữ Vespa, cao su nẹp sàn để chân cùng nắp che ắc quy màu xanh, phuộc màu đỏ và ốp pô đen mờ. Primavera Sean Wotherspoon cũng sẽ được lắp sẵn baga để đồ phía trước. Khối động cơ cùng các trang bị gần như được giữ nguyên so với Primavera nguyên bản.
 
 
Trong năm 2020, Vespa sẽ chính thức bán Primavera Wotherspoon với số lượng giới hạn ở một số đại lý được hãng lựa chọn. Bên cạnh đó, Sean Wotherspoon cũng thiết kế ra cả các phụ kiện thời trang đi kèm như mũ bảo hiểm hay áo phông để dành riêng cho những người hâm mộ.