Hà Lan lát đường bằng tấm pin mặt trời

Tại Hà lan, xứ sở của hoa tulip và những chiếc xe thân thiện môi trường, một làn đường dành cho xe đạp đầu tiên, dài 70m, được tạo từ các tấm pin năng lượng mặt trời đã được thử nghiệm tại phía Bắc thủ đô Amsterdam. Con đường này cho phép xe đạp sạc điện mà không cần ổ cắm.

Hà Lan đã chính thức khánh thành con đường xe đạp năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới mang tên “SolaRoad”. Con đường được lát toàn bộ bằng các tấm pin năng lượng mặt trời, phủ trên chúng là các tấm kính chịu lực để bảo vệ, và trên cùng là một lớp nhựa trong suốt để tránh gây trơn trượt hay cản trở việc đi lại của người tham gia giao thông. Mỗi tấm lát đường của SolaRoad có kích cỡ 1,4m x 2,3m. 
 
Ông Sten de Wit, thành viên của Tổ chức nghiên cứu Khoa học ứng dụng Hà Lan (TNO), cho biết: “Mỗi một mét “đường mặt trời” sẽ hấp thu được khoảng 50 - 70 kilowatt năng lượng mỗi năm, và mỗi 64m sẽ cung cấp đủ năng lượng dùng một năm cho 1 - 2 gia đình ở Hà Lan”. Hơn nữa, con đường mặt trời cho phép sạc điện cho xe đạp điện mà không cần sử dụng ổ cắm điện.
 
 
Dự án đường mặt trời sẽ được thử nghiệm trong vòng 3 năm với chi phí khoảng 3 triệu Euro. Nhiều ý kiến chỉ trích việc sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời để làm đường khá tốn kém và không cần thiết. Nhưng thực tế, dự án này mang lại nhiều lợi ích, năng lượng mặt trời là năng lượng vô hại không gây ô nhiễm, bụi bẩn, có thể đặt gần nơi con người sống không giống như các nhà máy điện. Tất nhiên, điều này sẽ quan trọng cho những quốc gia đông dân ở các thành phố lớn, góp phần gia tăng năng lượng sạch.
 
 
Ý tưởng trên là một phần của kế hoạch đầy tham vọng về lát pin mặt trời cho toàn bộ hệ thống đường xá của Hà Lan bằng công nghệ cao do tập đoàn TNO nghiên cứu và phát triển. Hà Lan là một trong số ít quốc gia có những con đường dành cho xe đạp đẹp nhất châu Âu, những con đường làm bằng tấm pin năng lượng mặt trời sẽ thân thiện hơn. Không dừng lại ở đó, Hà Lan luôn chú trọng phát triển, khuyến khích người đi xe đạp. Lấy cảm hứng từ bức họa “Đêm đầy sao” của danh họa Van Gogh, nghệ sĩ người Hà Lan Daan Roosegaarde đã tạo ra con đường dành cho xe đạp đầu tiên trên thế giới có khả năng phát sáng trong bóng tối.
 
 
Dù con đường đắt đỏ là vậy, nhưng với lợi ích lớn trong việc phát triển nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường, thì chi phí ban đầu sẽ trở nên hữu ích cho tương lai. Trong khi đó, Việt Nam cũng có con đường “đắt nhất hành tinh” với 500m đường chi khoảng 700 tỷ đồng, chỉ để giải tỏa mặt bằng.