Miếng dán cảnh báo xe sắp bị cẩu đi

Không ít tài xế đã phải ngậm ngùi nhận vé phạt, thậm chí chứng kiến xe bị cẩu đi vì bỏ “xế yêu” đỗ bơ vơ không đúng quy định chỉ trong vài phút. Giờ đây, một miếng dán công nghệ cao đã được thiết kế để dán vào kính chắn gió, cho phép người thi hành công vụ có thể liên lạc với chủ phương tiện.

Miếng dán có tên gọi TowStop sẽ gửi tin nhắn văn bản đến một tài xế khi lực lượng cảnh sát giao thông chạm phải. Sau đó, tài xế có thể gửi tin nhắn trả lời từ điện thoại di động. Tin nhắn sẽ hiển thị ngay trên miếng dán để báo cảnh sát giao thông cho họ thời gian di chuyển phương tiện.
 
 
Đây là ý tưởng của Daniel Kalliontzis, một chuyên gia tư vấn về công nghệ thông tin ở Frankfurt, Đức. Hiện tại, ông cũng đang gây quỹ trên Indiegogo để đưa vào sản xuất với giá khoảng 70 USD. Thiết bị có thể được sạc qua cáp USB.
 
Chủ xe có thể mua sản phẩm và dán chúng bên trong kính chắn gió. Họ sẽ phải cài đặt với một số thông tin quan trọng bao gồm số điện thoại. Hệ thống có phát huy tác dụng hay không còn phụ thuộc vào “lòng tốt” của cảnh sát giao thông. Mặc dù vậy, liên lạc với tài xế có thể sẽ không tốn kém bằng việc kéo chiếc xe đi.
 
Miếng dán được thiết kế để dùng ở Đức bởi pháp luật quy định cảnh sát giao thông phải tìm cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất để di chuyển những phương tiện đỗ không đúng quy định. Tuy nhiên, quy định sẽ thay đổi ở các nước khác nhau.
 
Nếu việc gây quỹ thành công, những miếng dán thông minh này có thể được bán  trên thị trường từ tháng 6/2015. Nó có thể sẽ giúp các tài xế tránh được rắc rối về pháp luật nhưng cũng không tránh khỏi khả năng họ phải nhận những tin nhắn không cần thiết bởi bất cứ ai cũng có thể chạm vào đó.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn