Thủy quân lục chiến Mỹ chạy thử xe không người lái

Thủy quân lục chiến Mỹ mới đây vừa tiến hành chạy thử lần 2 đối với mẫu xe không người lái 4 chỗ ngồi có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho các trận chiến tại khu vực luyện tập Kahuku ở Oahu, Hawaii.

Được xây dựng để phục vụ hoạt động của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, Ground Unmanned Support Surrogate hay còn được gọi với một tên ngắn gọn hơn là GUSS có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, quân trang cho các trận chiến. Xe được thiết kế để có thể hoạt động tốt  ngay cả trên những địa hình hiểm trở nhất mà không cần đến một phi hành đoàn trên máy bay.
 
Theo nguồn tin từ quân đội Mỹ, GUSS được phát triển dựa trên nền tảng của một cỗ xe quân sự hạng nhẹ và có ngoại hình khá giống với một chiếc xe địa hình ATV bọc thép. Mặc dù, vận tốc của GUSS chỉ đạt khoảng 5 dặm/h (8km/h), song mẫu xe này vẫn được đánh giá cao về tiềm năng “cứu mạng” cho những binh sĩ, đặc biệt là tại những nơi đang có giao tranh ác liệt với nhiều thiết bị vũ khí và bom cài trên đường.
 
 
 
Mẫu xe quân sự này hiện đang trong quá trình chạy thử lần 2 tại khu vực luyện tập Kahuku của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Oahu, Hawaii. Qua đoạn video ghi lại quá trình thử nghiệm của GUSS, có thể thấy mẫu xe này hoạt động khá tốt dù được chạy thử trên một đoạn đường khá gồ ghề.
 
Một điều đáng chú ý là không giống như các mẫu xe tự lái thông thường khác, GUSS không hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều khiển của máy tính đối với các chức năng điều hướng và lái xe. Trong trường hợp cần thiết, những người ngồi sau vô lăng vẫn có thể cầm lái và điều khiển xe.
 
Hiện vẫn chưa rõ GUSS có được đưa vào sử dụng trong thực tế hay không. Tuy nhiên, rõ ràng với những tiềm năng ứng dụng của công nghệ này như giảm bớt thiệt hại về người cho các binh lính tham gia chiến trận, những mẫu xe quân sự không người lái chắc chắn sẽ sớm xuất hiện trên các chiến trận trên toàn thế giới trong lương lai gần.
 
Vân Du
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn