Xe điện hình lốp xe khổng lồ

Có hình tròn như một chiếc lốp xe khổng lồ và chạy bằng động cơ điện, Dynosphere có lẽ là một trong những phát minh điên rồ nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô.

Dynosphere (hay còn được gọi là Dynasphere) được phát minh vào năm 1932 bởi Tiến sĩ JH Purves, còn là minh chứng cho sức tưởng tượng đi vượt thời đại. Bỏ qua thiết kế cực kỳ độc đáo, có thể thấy giải pháp cho tình trạng tắc đường và ô nhiễm là sử dụng động cơ điện đã có từ hơn 8 thập kỷ trước và đến nay đang trở nên thời thượng.
 
 
Dynosphere được tạo thành từ một lốp xe dạng lưới, vành rộng cùng một động cơ điện lắp bên trong, ngay dưới ghế ngồi của lái xe. Ngoài ra, xe cũng được trang bị vô-lăng như một chiếc xe hơi thông thường để điều khiển hướng đi.
 
 
Khi vận hành, bánh xe lớn ngoài cùng xoay tròn để di chuyển, trong khi người lái vẫn ngồi cố định nhờ cơ cấu cân bằng. Hơn nữa, cơ chế di chuyển của Dynosphere ở tốc độ cao khá giống một chiếc bập bênh, song độ rung lắc nhỏ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, trọng lượng của động cơ và người lái sẽ giúp chiếc xe luôn giữ được độ thăng bằng, song song với mặt đất khi chuyển.
 
 
Tiến sĩ Purves là người đầu tiên lái thử nghiệm Dynosphere tại bãi biển Weston Super Ware (Anh). Vận tốc tối đa mà mẫu xe này có thể đạt được là 30 dặm/giờ (48km/h). Purves cho biết với thiết kế dạng mắt lưới, người lái vẫn có thể có tầm nhìn khá tốt khi xe di chuyển với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là thiết kế lồng của Dynosphere khiến chiếc xe rất khó di chuyển trong làn mưa. Và đây xem ra cũng khổng phải là một mẫu xe hoàn hảo dành cho những người yếu tim và luôn sợ mất tình trạng thăng bằng.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn