Chặng 15 MotoGP: Màn trình diễn thăng hoa của Pedrosa

Trong một buổi chiều mưa gió tại đường đua Motegi, Dani Pedrosa đã xuất sắc mang về chiến thắng đầu tiên trong mùa giải MotoGP 2015. Bên cạnh đó với việc cán đích thứ hai chung cuộc, Rossi tiếp tục nới rộng khoảng cách với người đồng đội Lorenzo trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải.

Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 7
 
Chặng 15 Motul Grand Prix of Japan được diễn ra tại đường đua Motegi. Trước đó trong ngày đua phân hạng, với thành tích 1 phút 43 giây 790, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) đã xuất sắc có được pole. Thành tích tốt thứ hai thuộc về Valentino Rossi  với 1 phút 43 giây 871 và thành tích tốt thứ ba thuộc về Marc Marquez (Repsol Honda Team) với 1 phút 44 giây 216.
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 11

Tưởng chừng như việc có được pole trong ngày đua phân hạng sẽ tạo được một lợi thế không nhỏ để Jorge Lorenzo mang về cho mình thêm một chiến thắng chặng. Tuy nhiên, ngày đua xe chính thức chặng 15 tại đường đua Motegi đã diễn ra hết sức kịch tính và kết thúc một cách đầy bất ngờ.

Trong 11 vòng đua đầu tiên tại Motegi, xe đua Jorge Lorenzo liên tục dẫn đầu đoàn đua và tạo một khoảng cách rất an toàn với nhóm phía sau. Phần đông người hâm mộ đều tiên đoán rằng, tay đua người Tây Ban Nha sẽ dễ dàng có thêm một chiến thắng chặng. Thế nhưng vào đúng lúc Lorenzo thăng hoa nhất thì Dani Pedrosa lại xuất hiện.
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 2

Không được đánh giá thuộc trong top có khả năng có được vị trí cao nhất trên bục podium. Pedrosa đã lựa chọn cho mình một phương án thi đấu an toàn, luôn nằm trong danh sách 5 tay đua dẫn đầu và “rình rập” cơ hội để đánh bại các đối thủ phía trước mình. Việc lựa chọn cách chạy an toàn để giữ lốp cho những màn tấn công phần cuối chặng đua đã giúp Pedrosa có được thắng lợi một cách thuyết phục.

Mặc dù chỉ có được vị trí xuất phát thứ 6 trong ngày đua phân hạng, nhưng bằng chiến thuật thi đấu đúng đắn, cùng với quyết tâm cao độ, Dani Pedrosa đã lần lượt đánh bại từng đối thủ nặng ký như Andrea Dovizioso, Valentino Rossi và Jorge Lorenzo để cán đích đầu tiên với thời gian 46 phút 50 giây 767. Vị trí thứ thứ hai thuộc về Valentino Rossi với 8 giây 573 nhiều hơn và vị trí thứ ba thuộc về người đồng đội của Rossi tại Movistar Yamaha MotoGP là Lorenzo với 12 giây 127 nhiều hơn.
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 1
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 8

Cơn mưa nặng hạt ngay trước ngày đua chính thức được bắt đầu có thể đã làm đảo lộn hoàn toàn phương án thi đấu của các đội đua. Trước thời điểm xuất phát, cơ hội đã nghiêng phần lớn về Rossi khi tay đua “bạc già” này rất có kinh nghiệm thi đấu trong điều kiện ẩm ướt. Và phần nào đó nhận định trên là hoàn toàn chính xác. Rossi luôn tạo được một áp lực không nhỏ tới Lorenzo hay Pedrosa. Thế nhưng trong ngày mà Pedrosa thăng hoa, mọi cố gắng của Rossi hay Lorenzo đều trở nên vô nghĩa.
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 6

Chặng 15 MotoGP 2015 cũng đã chứng kiến việc Marquez có một chặng đua rất thất vọng. Có lẽ chấn thương ngón tay trước vòng đua tại Nhật diễn ra đã khiến cho Marquez không đủ 100% sức lực để thi đấu. Trước đó, mặc dù có một ngày phân hạng không tồi (thành tích tốt thứ 3), nhưng nhà đương kim vô địch MotoGP 2014 đã có một ngày đua chính thức đáng quên. Xuất phát không hoàn hảo, thi đấu thiếu động lực, Marquez đã dần tụt về giữa đoàn đua. Chung cuộc Marquez chỉ có được vị trí thứ 4 chung cuộc khi đánh bại được Andrea Dovizioso.
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 9
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 10

Ngoài ra, chặng 15 MotoGP 2015 cũng chứng kiến 6 tay đua không thể hoàn tất 24 vòng đua tại Motegi. Trong danh sách này có những cái tên đáng chú ý như: Andrea Iannone (Ducati), Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech3)…

Với việc cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc, Valentino Rossi tiếp tục nới rộng khoảng cách với người đồng đội Lorenzo lên 18 điểm trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải. Trong khi đó, chỉ cán đích ở vị trí thứ 4, Marc Marquez dường như không còn hy vọng trong công cuộc bảo vệ danh hiệu vô địch MotoGP của mình.
 
Bảng kết quả chặng đua tại JapaneseGP
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 4
 
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải MotoGP 2015
 
Ngày đua chính thức diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu 5