F1 2015: “Lúa non” Max Verstappen gây tai nạn nguy hiểm tại Monaco GP

Bước ngoặt lớn nhất của chặng 6 Monaco Grand Prix 2015 đến từ tai nạn nghiêm trọng của “lúa non” Max Verstappen. Tình huống vượt người nguy hiểm khiến tay đua 17 tuổi bị phạt lùi 5 vị trí xuất phát tại chặng 7 tại Canada tới đây.

 
Ở vòng đua thứ 64, nhận thấy có khả năng vượt qua Romain Grosjean (Lotus), Max Verstappen quyết định thực hiện một pha vượt xe ở tốc độ cao. Tuy nhiên, nhiệt huyết có thừa nhưng kinh nghiệm lại thưa thớt đã khiến tân binh của Toro Rosso gặp phải một tai nạn rất nghiêm trọng.
 
Bánh trước bên trái của Max Verstappen đã đâm thẳng vào bánh sau bên trái của Romain Grosjean khiến cho chiếc STR10 của tay đua trẻ này lao thẳng vào hàng rào giảm tốc của góc cua Sainte Devote. Mặc dù lao vào hàng rào với tốc độ rất cao nhưng may mắn là Max Verstappen không gặp phải chấn thương nào. Thế nhưng, xe an toàn đã xuất hiện. Với tình huống vượt người nguy hiểm của Verstappen, trong chặng đua kế tiếp tại Canada, “lúa non” sẽ bị phạt lùi 5 bậc ở vạch xuất phát.
 
 
Video tai nạn của Max Verstappen
 
Max Verstappen là con trai của cựu tay đua F1 Jos Verstappen. Đây được coi là một tay đua trẻ có tiềm năng của làng đua xe Châu Âu. Max Verstappen đã có được 7 chiến thắng chặng, 11 lần xuất hiện trên bục podium và 4 lần có được pole tại F3 European Championship trong năm nay. Đây cũng là mùa đầu tiên anh tham gia thể thức này. Với thành tích thi đấu chói sáng, Max Verstappen đã được “nhấc” thẳng lên hệ thống giải đua F1. Đấy chỉ là thành tích ở các giải trẻ, theo ý kiến của nhiều nhà chuyên môn, việc đẩy Max Verstappen lên thi đấu tại F1 là quá nguy hiểm và thể hiện một sự không tôn trọng với các tay đua hiện tại ở F1.
Tai nạn mà Max Verstappen vừa gây ra rất có thể là cái cớ để người ta “đổ lỗi” cho sự non kém trong thi đấu của tay đua trẻ này.
Sau tai nạn của Max Verstappen, xe an toàn đã xuất hiện tại Monte Carlo. Có lẽ không ai có thể ngờ rằng, đây là bước ngoặt ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc chặng 6 F1 2015. Trong tình thế xe an toàn xuất hiện, một quyết định bất ngờ được đưa ra từ đội ngũ kỹ thuật của Mercedes. Lewis Hamilton sẽ phải vào pit để thay bộ lốp siêu mềm với mục đích tạo được lợi thế lớn hơn với các tay đua xếp sau là Nico Rosberg và Sebastian Vettel.
 
Xe an toàn đã xuất hiện
 
Tuy nhiên, tính toán của Mercedes đã hoàn toàn sai lầm. Tưởng chừng việc hơn hai tay đua xếp sau mình với 25 giây, Hamilton sẽ vẫn giữ được vị trí của mình khi trở lại cuộc đua. Nhưng sau 4,1 giây thay lốp, Hamilton đã để mất vị trí dẫn đầu vào tay người đồng đội Nico Rosberg. Không những vậy, do vượt qua vạch trắng lối ra của các tay đua thay lốp sau Sebastian Vettel, nên Hamilton phải ngậm ngùi tụt xuống thứ ba sau tay đua của Ferrari. Kể từ thời điểm đó cho đến hết 78 vòng đua tại Monaco GP, Hamilton không làm cách nào tấn công được vị trí thứ hai mặc dù sở hữu bộ lốp siêu mềm mới tinh.
 
 
Chung cuộc vị trí cao nhất trên bục podium chặng 6 F1 2015 thuộc về Nico Rosberg (Mercedes), vị trí thứ hai thuộc về Sebastian Vettel (Ferrari) và vị trí thứ ba thuộc về Lewis Hamilton (Mercedes).