I.O.M TT 2015: đội đua Splitlath EBR tiếp tục cuộc viễn chinh ở I.O.M

Dưới ngọn cờ Splitlath EBR, năm 2015 sẽ có hai tay đua lão luyện là Mark Miller đã gắn bó với đội năm thứ 2 liên tiếp và sự trở lại của tay đua Hudson Kennaugh (Nam Phi). Cả hai sẽ lái xe đua 1190 RS EBR tại ba phân khúc RST Superbike, RL360 Superstock và PokerStars Senior TT. Sau khi chinh phục đảo Isle of Man, đội đua sẽ trở lại Trung Quốc và Ma Cao để tiếp tục cuộc viễn chinh của họ.

 
Sau khi đội đua EBR (Erik Buell Racing) tuyên bố giải thể vì lý do tài chính và quyết định bỏ cuộc,  tập đoàn Splitlath đã tiếp quản và duy trì EBR tiếp tục là đội đua của hãng sản xuất. Giống như Hudson Kennaugh, Mark Miller cũng sẽ chạy ER6 Kawasaki tại thể thức Lightweight Bennetts.
 
Đội Splitlath EBR nổi tiếng với các mẫu xe EBR từ mùa giải I.O.M TT 2014 và bắt đầu chiến dịch chinh phục vinh quang cùng tay đua người Mỹ Miller và Brandon Cretu - cựu vô địch Macau Grand Prix. Tay đua Miller đã xác lập kỷ lục tốc độ tối đa 198 km/h trong phân hạng Senior. Cretu hoàn thành mùa giải I.O.M TT đầu tiên ở vị trí thứ 42 hạng Senior.
 
Mark "Thriller" Miller - tay đua người Mỹ từng tham dự giải  AMA -
cùng chiếc MotoCzysz E1pc tại thể thức TT Zero tại I.O.M TT 2010
 
Miller là hảo thủ của giải đua “tên lửa” trên đảo Isle of Man khi trở thành người Mỹ hoàn thành Mountain Course nhanh nhất với tốc độ 201,99 km/h năm 2009. Anh cũng là người vô địch hạng TT Zero 2010, giành á quân mùa giải 2011 và đứng vị trí thứ 3 năm 2012. Tổng cộng Miller đã được vinh danh 19 lần trên bục vinh quang.
 
Hudson Kennaugh đã trở lại I.O.M TT sau 4 năm vắng bóng
 
Đồng đội của Miller là Hudson Kennaugh cũng đã quay trở lại TT sau 4 năm vắng bóng. Ngoài những thành công tại Nam Phi, tay đua người Anh 33 tuổi từng chiến thắng tại Pirelli National Superstock 1000cc Championship 2013 và đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp mùa giải 2015 Pirelli.
 
Mẫu xe đua của đội đua Splitlath EBR
 
Sở hữu các tay đua kỳ cựu, ông John Dimbylow - Chủ đội đua Splitlath EBR - chia sẻ: “Chúng tôi có thể nhìn thấy tương lai của Erik Buell. Trước lựa chọn hay từ bỏ, hoặc chiến đấu cho thế giới thấy khả năng kinh ngạc của các cỗ máy trên xe đua EBR. Chúng tôi sẽ là nơi mà tất cả tay đua tìm thấy xe đua của mình trong mùa giải 2015”.
 
Splitlath EBR: Pan Delta Super Festival Series March 2015
 
Sau I.O.M TT 2015, Splitlath EBR sẽ trở về Trung Quốc cùng tay đua Mỹ Cory West bảo vệ chức vô địch tại hệ thống giải Pan Delta Series. Sau đó, cả đội sẽ sang Ma-Cao để tiếp tục hành trình viễn chinh của họ.
 
 
Splitlath EBR: Macau Grand Prix 2014