Người đầu tiên trên thế giới lộn 3 vòng xe máy trên không trung

Josh Sheehan đã trở thành người đầu tiên trên thế giới tiếp đất thành công sau khi cùng chiếc xe nặng hơn 90 kg nhào lộn 3 vòng (triple backflip) trên không trung.

 
Chàng trai 29 tuổi người Úc là một thành viên của nhóm Nitro Circus. Anh đã hoàn thành màn biểu diễn tại công viên thể thao mạo hiểm Pastranaland ở Maryland. Kỷ lục trước đó là một cú nhào lộn 2 vòng được lập bởi Travis Pastrana vào năm 2006.
 
 
 
Josh đã đi ở tốc độ 100 km/h khi chạm điểm “cất cánh”. Ở góc nghiêng 81 độ, anh đạt độ cao tối đa hơn 24m khi cùng chiếc motorbike nặng hơn 90 kg nhào lộn đủ 3 vòng rồi mới tiếp đất.
 
Màn biểu diễn của anh kết thúc trong sự reo hò, vui sướng của những người chứng kiến. Pastrana cho biết chỉ cần một sai lầm rất nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết. Josh là một trong những chàng trai dũng cảm và gan góc nhất khi dám thử pha mạo hiểm này.