3 tháng nhập hơn 2.000 ôtô từ Thái Lan, Indonesia

Trong 3 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập tới 2.117 ôtô nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia, chiếm khoảng 20% tổng số xe nhập về trong cùng thời gian.

 
Tổng cục Hải quan mới đây công bố thống kê cho thấy trong khu vực ASEAN, Thái Lan vẫn đang dẫn đầu về lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với 1.746 chiếc, đạt giá trị 28,8 triệu USD. Xếp sau là Indonesia với 371 chiếc, đạt giá trị 3,55 triệu USD. Tổng số lượng từ 2 quốc gia này là 2.117 chiếc, đạt giá trị hơn 32,3 triệu USD, bỏ xa cùng kỳ năm 2013 với 1.686 chiếc, đạt gần 28 triệu USD về giá trị.  
 
Không những vậy, nhìn vào các con số thống kê của quý I/2014 thì có thể thấy tốc độ nhập khẩu xe nguyên chiếc của Việt Nam từ 2 thị trường này đang tăng tốc. Theo đó, kim ngạch nhập khẩu ôtô từ Indonesia trong 3 tháng đầu năm lần lượt là 100 chiếc và xấp xỉ 789.000 USD, 148 chiếc và 1,5 triệu USD, 123 chiếc và gần 1,27 triệu USD. Còn từ Thái Lan, các số liệu còn cho thấy sự tăng tốc mạnh mẽ hơn nhiều với 338 chiếc, đạt 4,7 triệu USD trong tháng 1, rồi tăng lên 678 chiếc, đạt 11,2 triệu USD trong tháng 2 và cuối cùng tăng mạnh lên 1.341 chiếc trong tháng 3.
 
Tính chung kim ngạch nhập khẩu ôtô vào Việt Nam 3 tháng đầu năm 2014, tổng số xe nhập về là 10.275 chiếc và xấp xỉ 200 triệu USD. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 3.695 chiếc, xếp sau là Thái Lan với 1.746 chiếc. Hai vị trí sau là Ấn Độ với 1.713 chiếc và Trung Quốc với 1.258 chiếc. Nhưng chính Trung Quốc mới là quốc gia có giá trị kim ngạch lớn nhất với 57,9 triệu USD. Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ lần lượt xếp sau với giá trị đạt 47,5 triệu USD, 24,6 triệu USD và 6,15 triệu USD. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn