AvtoVAZ công bố lãi nhờ bán tài sản

Hãng xe Nga AvtoVAZ đã thông báo lần đầu tiên có lợi nhuận 700 triệu rup (tương đương 23 triệu USD) trong nửa đầu năm 2012 so với khoản thua lỗ 500 triệu rup cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên khoản lợi nhuận này lại có được từ việc bán tài sản chứ không phải bán xe.

Doanh số tiêu thụ nội địa của AvtoVAZ, nơi chế tạo những chiếc Lada, đã giảm tới 14% trong sáu tháng đầu năm 2012 đạt 250.732 chiếc. Lada là nhãn hiệu bán chạy nhất của Nga và đang nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ theo chương trình hỗ trợ xe nội địa.

AvtoVAZ, nhà sản xuất xe Nga theokế hoạch sẽ được Renault và Nissan mua lại năm 2014, đã tăng giá bán xe vào ngày 1/7 và lượng tiêu thụ tại Nga được cho rằng sẽ giảm khoảng 9% trong năm nay, đạt khoảng 525.000 – 530.000 chiếc.

Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers dự đoán tổng thị trường Nga sẽ tăng khoảng 4% năm nay đạt khoảng 2,6 triệu chiếc và Nga đang trở thành thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu cho đến giữa thập kỷ này do thu nhập đầu người tăng và người dân chi tiêu nhiều hơn.

Ngày 5/10, AvtoVAZ cũng đã công bố doanh thu trước thuế trong nửa đầu năm 2012 đã tăng tới 23% nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào.
 
Mikhail Pak, một nhà phân tích thị trường, nói rằng lợi nhuận của AvtoVAZ được tạo ra bởi việc bán một lượng tàn sản không xác định rõ trị giá tới 2,5 tỷ rup. Và những số liệu thu thập được từ Mikhail Pak cho thấy rằng AvtoVAZ sẽ không có lợi nhuận như công bố nếu không bán các tài sản này.
 
AvtoVAZ chưa có phản ứng trước nhận xét của Mikhail Pak nhưng một thực tế hãng này đã bán xe không như kỳ vọng trong nửa đầu năm 2012. Ngoài giá bán tăng, nguyên nhân được cho là do những mẫu xe của AvtoVAZ không có cải tiến đáng kể về thiết kế và chất lượng. Nhà sản xuất này cũng không đưa ra chiến lược nghiên cứu phát triển lâu dài khi sắp thuộc sở hữu của Nissan và Renault. Ngành công nghiệp xe hơi nói chung của Nga mà đại diện là AvtoVAZ vẫn đang dậm chân tại chỗ sau nhiều năm mở cửa.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn