BMW 320i bán với giá 1 USD

Câu chuyện hi hữu trong nghề bán xe mới đây tại New Zealand đã khiến cho dân bán ôtô và cả những khách hàng mua xe hay những ai nghe được chuyện này phải bàn tán tranh cãi dài dài. Đó là chuyện một chiếc xe BMW320i đời 1994 được “vô tình” bán với giá1 USD, chính xác là 1 đô Mỹ, không thêm bất kỳ phí tổn nào khác.

Câu chuyện thật khó tin nổi trong thời buổi bây giờ, bởi chiếc xe BMW 320i kia dù là đời cũ nhưng còn khá mới và ít nhất nó bán rẻ cũng phải được 3.000 USD (ở New Zealand, chứ về Việt Nam thì phải tăng lên vài chục). Nhưng sự thực là như vậy, một đại lý bán xe ở thành phố Christchurch – New Zealand đã bàn giao đầy đủ xe cho vị khách hàng may mắn đã chọn mua chiếc xe chỉ với 1 USD, cho một chiếc BMW 320i đời 1994.
 
 
Làm thế nào mà điều nàylại có thể xảy ra? Hay là một chương trình khuyến mại độc đáo chăng? Tất cả đều không phải. Theo viên quản lý của salon bán xe, sự thực thì đây là một sai lầm. Khi salon niêm yết giá của chiếc xetrên website bán hàng, nhân viên nhập số liệu đã nhầm lẫn khi chỉ điền mức giá có mỗi 1USD. Và rất nhanh sau đó, chiếc BMW cũđã được đặt muabởi một người khách có tên đăng nhập tài khoản mua hàng là "Bignz".
 
 
MikeNokes, người phụ trách củađại lý,đãkhẳng định lại rằngcái giá 1 USD cho chiếc xe chính xác là một sự nhầm lẫn,nhưngkhông còn cách nàokhác, đểgiữ chữ tín với khách hàng và tônvinhcho thương hiệu, họ vẫn bán với cái giá “bắt được” đó.
 
Đây đúnglà chiếc xecó giá hờinhấtđượcbánra bởi dân sale xe hơi.Ông khách may mắnthì đãlái chiếc sedanĐứctrông còn khá đẹp về nhàvới chỉ 1 USD. Còn tay quản lý Mike Nokesthì tỏ rõ vẻ “tiếc nuối” khi nói thêm rằng"rõ ràngvới dân bán xe chúng tôi điều này chẳng vui vẻ chút nào". Nhưng đằng sau câu ca cẩm đó, Mike cũng không giấu được nét tinh quái trong ánh mắt...
 
Mà suy cho cùng, cứ cho rằng đây không phải là một chiêu quảng cáo dựng chuyện đi chăng nữa thì với hành động giữ chữ “tín” đến mức như vậy, đại lý bán xe này sẽ thu về thứ còn giá trị bằng hàng vạn tờ 1 USD kia. Họ thực sự đã chơi rất “đẹp” dù bằng tiểu xảo, đáng để dân sale khắp nơi phải học tập. Nhất là ở những thị trường mua bán vẫn còn trong giai đoạn thô sơ, quen thói ban phát kế hoạch và chỉ chực “ăn cướp” của khách hàng.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn