Chọn “xế hộp” vừa túi tiền cho giáo viên

Xe ôtô tại Việt Nam hiện có giá bán đắt, phần lớn vượt quá điều kiện thu nhập của giáo viên, công chức. Tuy nhiên, với những lựa chọn khéo, họ vẫn có thể chọn được “mái nhà di động” che mưa, nắng.

Hiện nay, sau khi phí trước bạ được thống nhất giảm trên toàn quốc, cơ hội sở hữu ôtô đã được mở rộng thêm cho người dân, trong đó có cả giới công chức và nhà giáo. Với giáo viên, ngoài việc gieo mơ ước trên bục giảng cho bao lớp học trò, nhiều người trong số họ vẫn ấp ủ một chiếc xe 4 bánh để che mưa nắng. Khéo léo một chút, nhiều người cũng tìm cho mình được một chiếc xe phù hợp.
 
Thầy giáo Vũ Văn Dụng bên chiếc Beetle cổ của mình
 
Thầy giáo Vũ Văn Dụng, giáo viên trường THPT An Lão, Hải Phòng, ngoài công việc bài vở hàng ngày trên lớp, thú vui lớn nhất của thầy là vi vu trên chiếc Volkswagen Beetle cổ dịp cuối tuần. Thầy Dụng cũng là thành viên năng nổ của hội xe cổ Hải Phòng khi mua chiếc xe này vào năm 2009 với giá gần 200 triệu đồng. “Từ khi mua xe đến nay, mình bỏ thêm 150 triệu đồng dọn, sửa xe. Đến nay, xe đã ổn và mỗi tháng chỉ mất khoảng 500 ngàn đồng tiền xăng do ít đi”, thầy Dụng chia sẻ.
 
Bãi đỗ xe trường ĐH Y
 
Cũng như thầy giáo Dụng, nhiều giáo viên có tài chính eo hẹp thường tìm đến các mẫu xe cũ, giá trên dưới 200 triệu đồng. Theo anh Thủy, người chuyên kinh doanh xe cũ trên phố Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội), các xe giáo viên hay công chức hay tìm mua hiện nay thường là Deawoo Matiz đới 2002 đến 2007 (giá từ 125 đến 165 triệu đồng), Suzuki Wagon 2002 (giá 150 triệu đồng), Kia CD5 (giá 90 triệu đồng), Kia Picanto 2004 (giá 230 triệu đồng)… Những xe này ít trang bị công nghệ trên xe, chủ yếu tập trung quan tâm ở phần điện và động cơ do đó chi phí sửa chữa không tốn kém, lượng xăng tiêu thụ từ 6 đến 8 lít/100km.
 
Bãi đỗ xe trường ĐH Xây Dựng
 
Với những giảng viên Đại học, nhất là trong những ngành “hot” như Y, xây dựng, thiết kế… thì nhu cầu sử dụng ôtô cũng được cải thiện về mức giá. Các dòng xe trong tầm tiền từ 400 triệu đến 700 triệu dễ thấy ở các bãi đỗ xe trường Y, Bách Khoa, Xây Dựng, Kinh tế Quốc dân… Phổ biến gồm Hyundai Getz (giá từ 350 triệu đồng), Kia Morning (giá 370 đến 420 triệu đồng), Toyota Vios (560 đến 612 triệu đồng), Toyota Innova (705 đến 750 triệu đồng), Hyundai Santafe cũ (giá 700 đến 900 triệu đồng)…
 
Chevrolet Aveo mới ra mắt nhắm vào đối tượng khách hàng có nhu cầu mua xe gia đình giá rẻ
 
Nhắm tới đối tượng khách hàng là giáo viên, mới đây thương hiệu xe Mỹ là GM Việt Nam đã tung ra chương trình khuyến mại đến hết tháng 11. Theo đó, tất cả các giáo viên từ mầm non tới đại học khi mua bất kỳ xe Chevrolet nào sẽ được tặng 5 triệu đồng/xe ngoài những chương trình khuyến mãi thông thường khác (nếu có). Số tiền này sẽ được trừ trực tiếp trên hóa đơn bán lẻ xuất cho khách hàng mua xe. Các mẫu xe của Chevrolet được xem là phù hợp với thầy cô có thể thấy như Spark (giá từ 300 đến 382 triệu đồng), Aveo (435 đến 469 triệu đồng), Cruze (539 đến 656 triệu đồng).