Chrysler thu hồi gần nửa triệu xe SUV

Hãng xe Mỹ Chrysler vừa thông báo sẽ thu hồi tổng cộng khoảng 475.000 xe SUV, do nhiều lỗi khác nhau.

Các xe thuộc diện thu hồi gồm Jeep Grand Cherokee đời 2005-2010, Jeep Wrangler 2008-2012, Jeep Commander 2006-2010. Trong số này, 295.000 xe bán tại Mỹ, 28.500 ở Canada, 4.200 ở Mexico và 141.000 xe còn lại là bên ngoài Bắc Mỹ.
 
Các xe này đều có thể mắc lỗi hộp số tự động tự chuyển về số N, khiến xe dừng đột ngột gây nguy hiểm cho người lái. Cơ quan quản lý an toàn Hoa Kỳ cho hay, lỗi trên của Chrysler đã gây ra 26 vụ tai nạn và khiến 2 người bị thương.
 
Eric Mayne, phát ngôn viên của Chrysler, cho biết đã thông báo cho khách hàng về việc thu hồi từ tháng tới, và các đại lý ủy quyền của Chrysler sẽ thay hoặc sửa chữa miễn phí cho các chủ xe, tuỳ từng trường hợp.
 
Ngoài ra, Chrysler còn thu hồi 5.440 xe Jeep Wrangler đời 2008-2012 được bán tại Mỹ do lỗi túi khí. Hãng cũng vừa mới thông báo sẽ tiến hành sửa chữa 1.500 xe tải Dodge Ram 500 đời 2013 tại Mỹ, do van làm mát bị lỗi khiến dung dịch làm mát không thể lưu thông.
 
Các xe Jeep hiện cũng được phân phối tại Việt Nam, thông qua Công ty cổ phần Indochina Auto. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ không đáng kể và phần lớn xe bị thu hồi sản xuất từ các năm trước, nên những khách hàng mua xe Jeep nhập khẩu chỉ có thể tự mình bỏ tiền túi ra kiểm tra và sửa chữa nếu cần.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn