Cuộc đình công đắt đỏ nhất của Hyundai đã kết thúc

Hyundai Motor và công đoàn đã cùng nhau đạt được thỏa thuận chung về vấn đề tăng lương và hủy các ca làm đêm cho công nhân, khép lại cuộc đình công đắt giá nhất trong lịch sử kinh doanh của hãng xe lớn nhất Hàn Quốc này.

Ngày 4/9, công đoàn của Hyundai Motor cho biết 53% trong tổng số hơn 41.000 công nhân thuộc tổ chức này đã chấp thuận bản thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán giữa lãnh đạo công đoàn và đại diện hãng xe diễn ra tuần trước.

Vào cuối tháng 7, gần 5.000 công nhân của Hyundai Motor đã bắt đầu tổ chức các cuộc đình công đầu tiên sau 4 năm, nhằm đấu tranh tăng lương, xóa bỏ các ca làm đêm và cải thiện điều kiện làm việc. Tổng thời gian bãi công của công đoàn trong tháng 7 và tháng 8 là 92 giờ. Theo ước tính, cuộc đình công đã khiến hãng xe Hàn thiệt hại hơn 1,4 tỷ USD. 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn