Đại lý Honda chào giá xe City từ 540 triệu đồng

4 ngày trước khi Honda City ra mắt ở Việt Nam, giá bán đã được đại lý thông báo tới khách hàng dù nhà sản xuất còn chưa công bố chính thức bất kỳ thông tin nào.

Trước thời điểm Honda City được ấn định ngày ra mắt (11/6) nửa tháng, các đại lý Honda ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam đều đã sớm giới thiệu mẫu xe này tới các khách hàng thân thiết. Theo đó, hình ảnh mẫu xe thứ ba lắp ráp trong nước của Honda Việt Nam (HVN) lọt ra ngoài cùng với những lời dự đoán về mức giá. Theo phía HVN, giá bán sẽ chỉ được tiết lộ vào ngày giới thiệu xe.
 
Một mẩu tin rao bán trên mạng có đề sẵn giá bán
 
Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, câu chuyện giá xe ô tô City đã được râm ran bàn tán. Trên nhiều trang mua bán, Honda City đã được rao với bản số sàn MT là 540 triệu đồng, bản số tự động AT là 580 triệu đồng.
 
Tin nhắn quảng cáo giá bán được gửi trực tiếp đến điện thoại khách hàng
 
Các đại lý Honda cũng bắt đầu tiếp thị mẫu xe mới tới khách hàng tiềm năng. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (Thụy Khuê, Hà Nội), từng tham dự buổi giới thiệu xe City tại đại lý Honda Tây Hồ, cho biết, cách đây 3 ngày đã được thông báo giá xe City từ 540 triệu đến 580 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Hùng cũng được thông báo đây chỉ là đợt khuyến mại cho người mua xe trong tháng 6, giá chính thức có thể cao hơn.
 
Một nhận xét của cư dân mạng về giá bán Honda City
 
Honda City sắp ra mắt tương tự những gì đã thấy ở Triển lãm ôtô Việt Nam 2012 vào tháng 9 năm ngoái. Đây là chiếc xe compact đang rất có lợi thế tại thị trường trong nước do đối thủ tiềm tàng là Toyota Vios vẫn ở thế hệ cũ. Trong khi đó, đối thủ khá mới là Nissan Sunny dù ra mắt cùng ngày nhưng đã lộ giá bán 3 phiên gồm 1.5 XV (624 triệu đồng), 1.5 XL (559 triệu đồng) và 1.5 L (539 triệu đồng). Vì vậy, nếu chiếc City bản số tự động chỉ ở mức giá 580 triệu sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho Honda bởi bản số tự động của Toyota Vios đang là 602 triệu đồng. Cuộc đua xe hạng nhỏ trong tháng 6 sẽ nóng hơn với bộ ba xe Nhật.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn