De Tomaso vừa hồi sinh lại bị bán

Một loạt tin xấu tiếp tục đến với De Tomaso khi hãng xe này sắp bị bán chỉ ba năm sau khi được hồi sinh.

Reuters thông tin rằng người bảo trợ tài chính của De Tomaso, chính quyền tỉnh Piedmont của Italia,đã liên hệ với một số hãng xe hơi khác để tìm kiếm những nhà đầu tư quan tâm mua lại công ty đang gặp nhiều khó khăn tiền bạc này.
 
Trong số các nhà sản xuất xe hơi được mời chào mua lại De Tomaso có cả BMW. Tuy nhiên nhãn hiệu Đức đã tuyên bố thẳng thừng rằng BMW không quan tâm đến nhãn hiệu De Tomaso hoặc những cơ sở sản xuất của hãng này.
 
De Tomaso được thành lập bởi Alejandro de Tomaso năm 1959 như một nhà sản xuất thủ công những chiếc xe thể thao và xe sang trọng, bao gồm cả chiếc Pantera nổi tiếng một thời, cho đến khi công ty bị phát mãi năm 2004. Được hồi sinh năm 2009  bởi cựu CEO của Fiat Gianmario Rossignolo, người có tham vọng muốn tung ra ba mẫu xe De Tomaso mới gồm coupe thể thao, sedan và crossover. Tuy nhiên De Tomaso nhanh chóng rơi vào những khó khăn tài chính sau khi giới thiệu chiếc Deauville Concept tại triển lãm Geneva 2011.
 
De-Tomaso-Pantera
Việc rao bán De Tomaso là một quyết định khó khăn của chính quyền tỉnh Piedmont,nhưng họ không còn lựa chọn nào khác khi mà gần như De Tomaso không có cơ hội trên thị trường. Tuy nhiên họ cũng không muốn thương hiệu này bị chết yểu chỉ sau 3 năm được hồi sinh, một thỏa thuận mua lại tài sản và tái khởi động sản xuất xe De Tomaso là  điều màchính quyền tỉnh Piedmont mong muốn.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn