Fisker thu hồi Karma vì nguy cơ cháy nổ

Hãng Fisker Automotive quyết định sẽ thu hồi tất cả những chiếc Karma đã bán ra thị trường để sửa lỗi quạt làm mát có thể dẫn đến cháy xe. Đây là đợt thu hồi thứ ba liên quan đến chiếc Karma trong một năm qua.

Quyết định này tiếp sau một vụ cháy chiếc Karma tại California vào trung tuần tháng 8 vừa rồi. Fisker hiện đang làm việc với các nhà điều tra và công ty đã nói trong một tuyên bố ngày 18/8 rằng một lỗi tại quạt làm mát bị quá nhiệt và có thể phát lửa gây cháy chiếc xe kể trên. Fisker và các đại ý của hãng sẽ lưu ý khách hàng về các kế hoạch thay quạt cho chiếc Karma trị giá 103.000 USD này.
 
Hãng tin Reuter cho biết có khoảng 2.400 chiếc Karma sẽ bị thu hồi trong đợt này.
“Tai nạn vừa rồi liên quan đến một linh kiện bị lỗi đơn lẻ”, Henrik Fisker, thiết kế gia kiêm người sáng lập hãng Fisker Automotive, phát biểu trong tuyên bố của hãng. “Các bộ pin li-ion, động cơ và các linh kiện điện khác không phải là nguyên nhân của vụ cháy”.
 
Đây là chiếc Karma thứ hai bị cháy và là đợt thu hồi thứ 3 đối với chiếc xe này trong một năm gần đây. Trước đó Fisker đã phải thu hồi Karma để thay thế một số thành phần trong hệ thống pin của nhà cung cấp A123 Systems và một đợt thu hồi vào tháng 12/2011 vì lỗi phần mềm.
 
Những sự việc trên càng làm trầm trọng thêm khó khăn của Fisker. Công ty này đang tích cực để cải thiện tình hình tài chính và bán hàng sau khi không tiếp cận được khoản vay ưu đãi lãi suất thấp trị giá 529 triệu USD được bảo lãnh bởi chính phủ Mỹ. Thiếu tiền buộc Fisker phải đóng cửa một nhà máy ở Wilmington, bang Delaware, nơi hãng dự tính sẽ chế tạo chiếc xe thứ hai - Atlantic.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn