Honda thu hồi 250 nghìn xe… tự phanh

Honda vừa thông báo thu hồi khoảng 250 nghìn xe trên toàn thế giới vì hệ thống phanhcó thể tự hoạt động, khiến xe dừng đột ngột dễ gây tai nạn.

Những xe thuộc diện thu hồi được sản xuất từ tháng 3/2004 tới 5/2006, bao gồm, 183 nghìn xe tại Mỹ, trong đó có 101 nghìn chiếc SUV Pilot, 60 nghìn chiếc SUV Acura MDX và 21 nghìn sedan Acura RL. Còn lại là 56 nghìn chiếc xe hiệu Honda tại Nhật Bản, 8 nghìn xe ở Canada, gần xe 1 nghìn ở Úc và 70 xe ở Đức. Trong số này chiếm chủ yếu là dòng minivan Odyssey.
 
Hiện chưa có thông báo tai nạn nào do lỗi phanh của Honda, nhưng nhiều “nạn nhân” đã phàn nàn về vấn đề này, trong đó có 17 ở Nhật Bản và 1 ở Mỹ. Honda đã từ chối tiết lộ thông tin nguyên nhâncụ thể dẫn tới lỗi phanh, chỉ cho biết các thiết bị điện tử trong hộp phanh không “phù hợp”.
 
Theo lời một nữ chủ xe, thì chiếc xe Pilot đời 2005 không chỉ khựng lại bất ngờ trong khoảnh khắc, mà gần như cô không thể kiểm soát chiếc xe.
 
Một số chuyên gia nhận định, đây có thể là lỗi của hệ thống điều khiển điện tử. Các xe đời mới ngày nay hầu như được trang bị tiêu chuẩn hệ thống tự phanh trong trường hợp khẩn cấp mà người lái không kịp phản ứng. Tuy nhiên, một vài sai sót xảy ra rất có thể khiến các chức năng cao cấp hoạt động không đúng lúc. Thế mới biết, hiện đại đôi khi cũng hại điện. Như ở trong trường hợp này, 250 nghìn xe bị thu hồi và sửa chữa sẽ ngốn của Honda và các đại lý một chi phí về tiền bạc và thời gian không nhỏ.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn