Honda tích hợp Siri của Apple trên Civic mới

Honda cho biết các mẫu Civic 2014 và Fit 2015 sắp tới của hãng sẽ được tích hợp dịch vụ Siri Eyes Free của Apple.

Đi kèm với hệ thống thông tin giải trí Display Audio Interface mới của Honda, Siri Eyes Free cho phép tài xế sử dụng các sản phẩm của Táo khuyết như iPhone 5, 5S và 5C tiếp cận tính năng Siri từ vô-lăng. Theo đó, chỉ cần nhấn nút “talk” trên tay lái là người dùng hoàn toàn có thể gửi tin nhắn văn bản, email, kiểm tra thông tin thời tiết cùng nhiều thông tin khác trên điện thoại di động.
 
 
Hệ thống Display Audio Interface cho phép truy cập vào kho ứng dụng HondaLink để chuyển thông tin tìm kiếm, thời tiết, tin nhắn... đến màn hình hiển thị trung tâm. Thêm vào đó, ứng dụng điều hướng còn có bản đồ 3D và thông tin giao thông nhưng người dùng sẽ phải trả phí. Hệ thống còn cho phép người dùng lập kế hoạch trước cho các tuyến đường với dịch vụ bản đồ HERE của Nokia.
 
 
Siri được đánh giá là một hệ thống điều khiển qua giọng nói tốt nhất trên thế giới, giúp người dùng có thể điều khiển các thiết bị của mình theo ý muốn. Siri càng chiếm được lòng tin của khách hàng do được tích hợp “ngân hàng câu trả lời” từ các công cụ tìm kiếm nổi tiếng như Bing hay Google.
 
Siri Eyes Free được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6/2012 tại Hội thảo các nhà phát triển toàn cầu với 9 nhà sản xuất ôtô cam kết sẽ hỗ trợ nền tảng này. Tháng 2/2013, Chevrolet là hãng đầu tiên đưa công nghệ ra thị trường với các mẫu xe Spark và Sonic, nhận được những phải ứng tích cực từ khách hàng. Apple cũng đã làm việc với các hãng như Audi, BMW, Chrysler, Toyota, General Motors, Jaguar, Land Rover và Mercedes-Benz nhằm mở rộng sự phổ biến của hệ thống.
 
Vào cùng thời điểm trên, Táo khuyết cũng đã tiết lộ nền tảng iOS có khả năng đồng bộ màn hình điện thoại với màn hình trong xe giúp việc kết nối giữa chiếc điện thoại thông minh và chiếc xe trở nên hoàn chỉnh hơn. Phải đến năm 2014 nền tảng này mới chính thức được áp dụng, nhưng cho đến nay, gần 20 thương hiệu đã bày tỏ sự quan tâm hoặc cho biết sẽ sử dụng trên sản phẩm của mình. Theo ABI Research, chỉ cần đến năm 2018, một nửa số xe mới trên thị trường sẽ sử dụng công nghệ của Apple, tạo điều kiện để hãng này trở thành một cái tên có ảnh hưởng nhất trong ngành sản xuất ôtô.
 
Đi xa hơn nữa, Nissan là hãng đầu tiên gỡ bỏ hệ thống radio và đầu CD trong xe giá rẻ Datsun mới ra mắt, thay vào đó cho phép kết nối iPhone vào xe để thay thế. Cùng với sự bắt đầu của xe tự lái, khả năng trong tương lai gần Apple bắt tay sản xuất ôtô với một hãng như Honda hay Ford là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn