Indonesia: Kim ngạch nhập khẩu ôtô tăng 45%

Kim ngạch nhập khẩu ôtô và kinh kiện xe hơi của Indonesia trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh đạt mức 4,93 tỉ USD, thống kê của hiệp hội công nghiệp ôtô nước này (Gaikindo) cho biết.

“Kim ngạch nhập khẩu ôtô và các linh kiện từ tháng 1 đến tháng 6 đã tăng thêm 1,53 tỉ USD từ con số 3,4 tỉ USD của cùng kì năm ngoái”, Chủ tịch Gaikindo, Youngkie D, cho biết hôm thứ hai 6/8. Như vậy, giá trị kim ngạch đã tăng tới 45%.
 
Nguyên nhân là nhu cầu mua xe lắp ráp trong nước của người dân Indonesia ngày càng cao. Trong khi đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng lên nhờ các hãng xe ở Nhật Bản và Thái Lan đã hồi phục sản xuất, sau các thảm họa sóng thần và lũ lụt.
 
Ông Youngkie cho biết, bắt đầu từ quý II, xe nhập khẩu từ Nhật Bản và Thái Lan đã tăng lên. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, số ôtô nhập nguyên chiếc đạt 54.924 xe, tăng 32% so với con số 41.646 xe của năm ngoái.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn