Maybach bán tháo siêu xe tồn kho

Để thanh toán nhanh số hàng còn tồn kho và vớt vát doanh thu trước khi bị khai tử vào năm tới, Maybach đã tung chiêu khuyến mãi trị giá tới 100.000 USD cho tất cả mẫu xe của hãng.

Năm 2011, Maybach chỉ bán được 39 xe các loại, trong khi năm trước đó bán được 63 xe. Với doanh số èo uột như vậy, không ngạc nhiên khi hãng mẹ của Maybach là tập đoàn Daimler vài tháng trước tuyên bố sẽ khai tử nhãn hiệu siêu sang này trong năm 2013.
 
Do vẫn còn nhiều chiếc Maybach đã được sản xuất và đang nằm trong các showroom chờ người mua rước về. Vì vậy Daimler quyết định giảm giá thật lớn để hy vọng giúp thu hồi chút vốn, đồng thời lấy chỗ trưng bày những sản phẩm khác. Theo đó, mỗi xe Maybach bán ra từ tháng 4 này sẽ được giảm hẳn 100.000 USD, khoản tiền lớn gấp đôi thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ trong một năm (khoảng 52.000 USD)
 
Các xe Maybach hiện nay gồm có Maybach 62 giá từ 430.450 USD, trong khi chiếc Maybach 57 giá từ 379.050 USD. Nếu áp theo chương trình khuyến mãi, các xe này sẽ rẻ hơn khoảng gần 6.000 USD so với Bentley Mulsanne (xe cỡ lớn nhất của Bentley) nhưng vẫn đắt hơn chiếc Mercedes S600 (xe lớn nhất của Mercedes, cũng thuộc Daimler) tới 119.550 USD. Ngoài ra, Maybach còn có chiếc Landaulet giá 1,38 triệu USD, nên khoản tiền bớt đi chẳng thấm tháp gì. Có điều, hẳn cũng đủ làm một vài người mới mua xe Maybach không lâu cảm thấy đôi chút nuối tiếc.  

Tin tổng hợp

otoxemay.vn