Người Việt chi hơn 2,5 tỷ USD cho ôtô ngoại

Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, người Việt đã chi ra 2,579 tỷ USD để nhập về 112.000 xe ô tô nguyên chiếc, nhiều hơn cả tổng số tiền đã chi cho xe hơi ngoại trong hai năm 2013 và 2014.

Ô tô nhập khẩu tháng 11 tiếp tục tăng
 

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2015, số lượng ô tô nhật khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là 14.000 chiếc, đạt giá trị kim ngạch 240 triệu USD, tăng hơn 6.000 chiếc và hơn 85 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng số ô tô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm đã đạt đến con số 112.000 xe với trị giá lên đến 2,579 tỷ USD; tăng 82,8% về lượng và tăng mạnh tới 91% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tuy vẫn còn 1 tháng nữa mới hết năm 2015, song kim ngạch xe nhập khẩu trong 11 tháng đã vượt xa kết quả của cả năm 2014 và năm 2013 công lại. Cụ thể, năm ngoái, cả nước nhập khẩu 72.000 ô tô nguyên chiếc với tổng giá trị đạt 1,57 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc chỉ đạt 709 triệu USD.

 

Các dòng xe nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu vẫn đến từ các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ…

 

Một điều đáng chú ý là, thông thường, các về cuối năm nhu cầu mua xe của người tiêu dùng càng cao. Do đó, với đà tăng trưởng này, các công ty kinh doanh xe nhập khẩu hy vọng phân khúc ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam sẽ chạm mốc 2,8 tỷ USD vào cuối năm nay.