Nissan thu hồi 51.000 xe Qashqai do vô-lăng có thể bị… rời ra

51.000 chiếc Nissan Qashqai, được sản xuất tại Anh, sẽ bị thu hồi do một lỗi khó tin: Vô-lăng gần như bị rời hẳn ra sau vài cú xoay vòng qua lại của người điều khiển.

Theo thống kê, có 45.000 xe được bán trên toàn châu Âu, số còn lại bán ở nhiều thị trường. Ngay tại Việt Nam cũng có khá nhiều mẫu Qashqai được nhập về theo con đường không chính hãng. Số xe này hiện chưa biết sẽ được khắc phục lỗi theo cách nào. Tuy nhiên, theo Nissan toàn cầu, ngoài khu vực châu Âu, hãng cũng sẽ tiến hành thu hồi sửa chữa các xe tại châu Á, Mỹ La-tinh, Trung Đông và Australia.

Nguyên nhân của đợt thu hồi này xuất phát từ báo cáo về một tai nạn tại Phần Lan, khi một người đàn ông đang lái xe thì vô-lăng gần như bị rời ra khỏi trục lái. Nạn nhân đã ghi hình lại và đưa lên mạng.

Giải thích cho lỗi kỹ thuật trên, đại diện của Nissan bao biện rằng: Sự cố tay cầm bị rời xảy ra khi người lái xe đang loay hoay tìm điểm đậu xe và anh ta đã vặn quá mạnh đã dẫn đến sự việc.

Nissan cho biết lỗi này là do khi sản xuất chi tiết nối vô-lăng với trục lái, nhà cung cấp linh kiện đã điều chỉnh máy móc không đúng. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cam đoan sự cố chỉ xảy ra đối với 1% số xe Qashqai sản xuất tại nhà máy ở Sunderland, Anh, từ tháng 2 đến tháng 5/2012, tức là khoảng 600 xe. Tuy nhiên, do không thể xác định chính xác xe nào bị lỗi nên Nissan quyết định thu hồi tất cả để tiến hành kiểm tra và sửa chữa.

Mỗi năm nhà máy Sunderland sản xuất khoảng 200.000 chiếc Qashqai, và tính đến nay có khoảng hơn 1 triệu mẫu xe crossover này được xuất xưởng. 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn