Ôtô nhập tháng 3 tăng 65% so với tháng trước

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2013, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 2.468 xe, tăng 65% so với một tháng trước đó.

Trong tháng 2, con số này là 1.498 xe các loại, thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, tổng số xe nhập trong quý I năm nay vẫn đạt trên 7.000 chiếc, trị giá khoảng 137,3 triệu USD, chỉ giảm 4% về lượng nhưng tăng 0,5% về giá trị so với cùng giai đoạn năm ngoái.
 
Tính theo nguồn gốc xuất xứ, tuy trong tháng 2, lượng xe Hàn Quốc bị giảm xuống thứ hai, sau xe từ Thái Lan (511 chiếc so với 527 chiếc), nhưng tính tổng 3 tháng, ôtô nhập khẩu từ Hàn Quốc vẫn đông đảo nhất, với 3.518 chiếc, bằng 30% của cả năm 2012 (khoảng 11.800 xe) và đạt kim ngạch 36,2 triệu USD.
 
Ôtô nhập khẩu từ Thái Lan chiếm số lượng thứ hai, với 1.346 chiếc, trị giá 25 triệu USD. Trung Quốc (734 chiếc), Nhật Bản (363 chiếc) và Indonesia (340 chiếc).
 
Trong khi số xe nhập nguyên chiếc giảm không đáng kể, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô giảm còn ít hơn (0,4%) so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 343,5 triệu USD.
 
Cũng trong 3 tháng đầu năm, lượng xe máy nhập khẩuchỉ đạt 6.447 chiếc, trị giá gần 14,3 triệu USD, giảm lần lượt 48,9% và 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy cũng giảm 24,6%, xuống còn 116,2 triệu USD.
 
Lượng xe máy nhập khẩu từ Ý là lớn nhất, với 2.974 chiếc trong 3 tháng đầu năm (8,9 triệu USD), tiếp đến là Thái Lan (1.537 chiếc), Trung Quốc (1.242 chiếc), và Nhật Bản (309 chiếc). Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu xe máy Nhật Bản lại đạt 2 triệu USD, gấp đôi xe máy Trung Quốc là 1,05 triệu USD.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn