Việt Nam nhập về chưa đầy 100 xe con trong một tuần

Thị trường xe nhập khẩu Việt Nam đang trong tình trạng “trồi sụt” thất thường . Sau một tuần tăng vọt, số lượng xe ngoại nhập về nước lại tụt dốc.  

Ảnh: Baodautu.vn
 
Theo Thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tuần từ ngày 11/5 đến ngày 17/5, cả nước nhập về tổng cộng 231 xe nguyên chiếc các loại, giá trị kim ngạch 10,2 triệu USD. So với tuần liền trước, lượng xe “ngoại” về nước chưa bằng 1/2. Cụ thể: Trong tuần từ ngày 4/5 đến ngày 10/5, Việt Nam nhập về 746 xe ôtô, giá trị 21,6 triệu USD.
 
Trong hơn 230 xe chỉ có 7 xe dưới  chỗ được mở tờ khai hải quan với giá trị 2,5 triệu USD, phần lớn làm thủ tục tại khu vực cảng TP.HCM.
 
Các phương tiện có xuất xứ chủ yếu từ Đức (45 chiếc) và Thái Lan (40 chiếc). Hai thị trường này chiếm 88% số lượng xe nhập về Việt Nam.
 
Ngoài xe dưới 9 chỗ, các doanh nghiệp còn nhập về 82 xe tải với trị giá gần 1,5 triệu USD. Tất cả đều được sản xuất tại Thái Lan và mở tờ khai tại khu vực cảng Hải Phòng, TP.HCM.
 
Số lượng xe chuyên dụng đạt 52 chiếc, giá trị 6,23 triệu USD, bao gồm 25 chiếc nhập từ Thái Lan, 12 chiếc từ Hàn Quốc, 7 chiếc từ Trung Quốc...
 
Trong tuần vừa qua, cả nước nhập về khối lượng phụ tùng và linh kiện ôtô trị giá 41,27 triệu USD. Các mặt hàng này đến từ Thái Lan (12,7 triệu USD), Trung Quốc (6,78 triệu USD), Đức (4,1 triệu USD), Hàn Quốc (4,66 triệu USD), Nhật Bản (6,45 triệu USD).