Volkswagen đầu tư 1 tỉ euro vào Nga 6 năm tới

Hôm qua 28/8, tập đoàn xe hơi lớn nhất châu Âu Volkswagen (VW) tuyên bố sẽ đầu tư số tiền lên đến 1 tỷ euro (1,25 tỷ USD) vào Nga trong giai đoạn từ nay đến năm 2018, bắt đầu bằng việc xây một nhà máy động cơ ở Kaluga.

Theo VW, Nga là một thị trường phát triển quan trọng của hãng tại châu Âu. Hơn nữa, Nga là  một thị trường xe hơi có mức độ tăng trưởng cao mà VW không thể bỏ qua. CEO Martin Winterkorn của VW cho biết hãng dự tính đạt tới mức tiêu thụ 500 nghìn xe/năm vào thời điểm 2018.
 
Thị trường xe hơi tại Nga được kỳ vọng sẽ tăng 6% vào năm 2012. Năm ngoái, mức tiêu thụ tại đây là 2,65 triệu xe và có thể đạt 2,6 triệu trong năm nay.
 
VW cho biết sẽ chi 250 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất động cơ tại thị trấn Kaluga, cách thủ đô Moscow 190km về phía Đông Nam. Nhà máy sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2015, và sẽ sản xuất một trong những động cơ tiên tiến nhất trên thế giới. 
 
VW cũng cho biết đến thời điểm hiện tại đã đầu tư khoảng 1 tỷ euro vào thị trường Nga. Điều này có nghĩa tổng đầu tư của hãng này cho đến năm 2018 vào Nga sẽ lên đến 2 tỷ euro (tương đương 2.5 tỷ USD).

Tin tổng hợp

otoxemay.vn