Xe nhập về Việt Nam có dấu hiệu giảm

Sau thời kỳ tăng trưởng “nóng”, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, đặc biệt xe dưới 9 chỗ ngồi, đang có chiều hướng giảm.

nhập khẩu ô tô
 
Trong bảng thống kê mới nhất về hoạt động xuất nhập khẩu mà Tổng cục Hải quan vừa công bố, ở nửa cuối tháng 3, Việt Nam nhập về 4.847 xe ôtô nguyên chiếc các loại, trong đó, ôtô dưới 9 chỗ đạt 1.900 chiếc.
 
Như vậy, so với nửa đầu tháng 3, số lượng xe nhập đã giảm tương đối mạnh. Cụ thể, các mức giảm lần lượt là 1.435 xe các loại và 2.900 xe dưới 9 chỗ. Chỉ có dòng xe tải chứng kiến sự tăng trưởng với con số 2.429 xe, tăng 1.084 xe.
 
nhập khẩu ô tô 1
 
Tính đến hết quý I năm nay, cả nước nhập về 26.506 xe nguyên chiếc với tổng giá trị kim ngạch gần 488 triệu USD, tăng 11.477 xe so với năm 2016, giá trị kim ngạch cũng tăng thêm 111 triệu USD. Trong đó, các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi tăng 10.621 xe, giá trị kim ngạch tăng 137 triệu USD.
 
Một điểm đáng chú ý, các nước khu vực châu Á vẫn là thị trường nhập khẩu ôtô lớn của Việt Nam. Đứng đầu là Thái Lan với 10.050 xe, tiếp đó đến Ấn Độ với 4.798 xe. Nằm trong top 5 còn có Indonesia (4.409 xe), Hàn Quốc (2.964 xe) và Nhật Bản (1.053 xe).