Xe tự hành của Google: kích thích thị trường phần mềm ứng dụng xe hơi

Google vừa khoe thành tích ấn tượng: một đội gồm 12 xe ô tô tự hành của họ đã trải qua hành trình 500.000 km suôn sẻ, tuyệt tối không có tai nạn nhờ vào hoạt động điều khiển từ máy tính. Điều này hứa hẹn mở ra hướng phát triển cho ngành công nghiệp phần mềm ứng dụng xe hơi trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Google thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Những chiếc xe của họ cần học cách phân biệt và xử lý được chất lượng mặt đường và điều kiện thời tiết, cũng như những biển báo thi công lưu động…, những tình huống có thể khiến hệ thống điều khiển lúng túng. Công ty cũng cho biết, họ đang bổ sung thêm xe hybrid Lexus RX450h vào đội ngũ xe tự hành của hãng.
 
Kỹ sư trưởng của dự án, Chris Urmson hy vọng đến một lúc nào đó, chương trình sẽ cho phép con người làm được nhiều việc hơn trên chiếc xe của họ. Hiện các thành viên trong đội thu thập thông tin vẫn có mặt trên những chiếc xe, nhưng không phải để lái mà để theo dõi và vận hành các hoạt động thu thập hình ảnh.
 
Xuất phát từ việc trang bị hệ thống tự hành trên xe hơi được điều khiển bởi máy tính nhằm thu thập hình ảnh, song sự kiện 12 chiếc xe tự hành trải qua hành trình 500.000 km an toàn tuyệt đối lại nảy sinh những yếu tố mới liên quan đến công nghệ an toàn xe hơi mà các hãng xe của châu Âu bấy lâu theo đuổi, đặc biệt với những hãng luôn coi trọng những tính năng an toàn như Volvo hay Mercedes. Sự kết hợp giữa những hình ảnh thực mà Google đã quay được với các phần mềm tự hành, rất có thể trong tương lai sẽ có những chiếc xe tự hành với hành trình được cài đặt sẵn. Khi đó, chủ nhân của chúng chỉ lên xe và làm việc khác như đọc báo, lướt web, ngắm cảnh hay xem một chương trình truyền hình ưa thích trong suốt thời gian di chuyển của xe.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn