100 triệu xe Honda xuất xưởng sau hơn 5 thập kỷ

Honda đã cán mốc 100 triệu xe ôtô xuất xưởng trên toàn cầu sau 54 năm hoạt động trong lĩnh vực.  

Honda cán mốc 100 triệu xe ô tô sản xuất
 
Nhà sản xuất Nhật Bản bắt đầu sản xuất ôtô từ năm 1963 với mẫu xe tải mini T360. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng được sản xuất hàng loạt tại nhà máy Saitama. Cùng năm, xe thể thao cỡ nhỏ S500 được đưa vào sản xuất ở nhà máy Hamamatsu, tỉnh Saitama.
 
Với mục tiêu tiến về phía trước bằng việc sản xuất ôtô với công suất tối đa, Honda đã tận dụng tất cả kỹ thuật cùng các “bí quyết” công nghệ của mình và xây dựng nhà máy Honda đầu tiên chuyên sản xuất xe hơi  - Nhà máy Sayama tại thành phố Sayama, tỉnh Saitama. Nhà máy khởi động bằng dây chuyền sản xuất xe thể thao cỡ nhỏ S600. Vào năm 1967, hãng bắt đầu phát triển mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên N360.
 
Kể từ đó, Honda đã gia tăng công suất và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm với những mẫu xe toàn cầu như Honda Civic, Accord, CR-V và Honda Fit. Ngoài ra, hãng cũng chú trọng phát triển những dòng xe phù hợp với đặc điểm của từng thị trường kinh doanh.
 
Honda cán mốc 100 triệu xe ô tô sản xuất 1
 
Năm 1969 đánh dấu thời điểm mẫu xe du lịch cỡ nhỏ N600 và xe tải mini TN360 của Honda xuất xưởng tại Đài Loan khi nhà sản xuất ký kết thỏa thuận hợp tác kỹ thuật với một công ty địa phương. Đây là hoạt động sản xuất đầu tiên của Honda ngoài Nhật Bản.
 
Để tăng sức cạnh tranh trên toàn cầu, công ty chủ động mở rộng sang các thị trường nước ngoài và sản xuất Honda Accord tại Ohio (Mỹ) vào năm 1982. Accord cũng trở thành dòng xe du lịch đầu tiên được sản xuất tại Mỹ bởi một hãng xe Nhật.
 
Honda cán mốc 100 triệu xe ô tô sản xuất 2
 
Với mong muốn mang đến những sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng trên khắp thế giới, Honda còn mở rộng cơ sở sản xuất sang những vùng khác nhau, bao gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ và Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Honda theo đuổi mục tiêu thiết lập một hệ thống linh hoạt với 34 cơ sở sản xuất ôtô ở 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó đã giúp hãng đạt cộc mốc 100 triệu xe sản xuất vào tháng 9/2016 – năm thứ 54 từ khi Honda bắt đầu sản xuất xe hơi.
 
Ông Takahiro Hachigo – Chủ tịch, CEO và Giám đốc đại diện của Honda Motor, chia sẻ: “Nhờ sự ủng hộ của khách hàng trên khắp thế giới, chúng tôi có thể cung cấp ra thị trường 100 triệu xe ôtô các loại. Niềm đam mê của người sáng lập nên công ty – người luôn mong muốn hỗ trợ mọi người trong cuộc sống hàng ngày và theo đuổi niềm vui cầm lái đã được kế thừa tích cực bởi các nhân viên Honda, họ luôn coi đó là khởi điểm cho hoạt động sản xuất. Honda sẽ tiếp tục sáng tạo ra những sản phẩm ngày càng hấp dẫn, với mục tiêu có thể mang lại niềm vui cho 100 triệu khách hàng tiếp theo”.
 
Honda là một trong những thương hiệu được ưa chuộng, không riêng ở thị trường Nhật Bản. Theo kết quả nghiên cứu thị trường đa quốc gia Millward của Mỹ được công bố vào tháng 6 năm nay, Honda lọt “top” những thương hiệu ôtô giá trị nhất toàn cầu với vị trí thứ 4, sau những tên tuổi lớn như Toyota, BMW và Mercedes. Tại thị trường Việt Nam, nhà sản xuất cũng sở hữu sản phẩm được “xướng tên” trong danh sách những mẫu xe bán chạy. Gần đây nhất, Honda City với lượng tiêu thụ 753 chiếc đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng những mẫu xe đắt khách tháng 11/2016.