BMW Motorrad có thể sẽ không tham gia triển lãm VAMM 2016

Theo thông tin cập nhật mới nhất, Vietnam Motorcycle Show 2016 sẽ chính thức diễn ra tại Tp.HCM từ ngày 7-10/4/2016. Ngoài 5 thương hiệu thuộc VAMM sẽ có thêm 3 thương hiệu mô tô, xe máy nhập khẩu nguyên chiếc tham gia triển lãm.

5 thương hiệu thuộc VAMM tham gia triển lãm gồm Honda, Piaggio, Yamaha, SYM và Suzuki. Ngoài ra còn có 3 thương hiệu mô tô, xe máy nhập khẩu nguyên chiếc gồm Benelli, Ducati và Kawasaki. Triển lãm còn có sự tham gia của các thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ cùng các lĩnh vực liên quan. Như vậy sẽ có tổng cộng 8 thương hiệu mô tô chính tham gia kỳ triển lãm 2016, những thương hiệu này cũng đang chiếm đa số thị phần tại thị trường xe máy tại Việt Nam. Đáng tiếc là BMW Motorrad – thương hiệu mô tô cao cấp được nhiều người dùng yêu thích vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia triển lãm.
 
triển lãm xe máy VAMM 2016
 
 Vietnam Motorcycle Show 2016 được xem là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp xe máy tại Việt Nam và hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy thị trường trong thời gian tới. Đồng thời, triển lãm còn tạo ra một sân chơi giúp khách hàng tham gia trải nghiệm những mẫu xe mới nhất, những công nghệ tiên tiến nhất, từ đó đưa ra lựa chọn tiêu dùng đúng đắn.
 
Bên cạnh đó, sự kiện có các hoạt động bên lề hấp dẫn như biểu diễn mô tô, xe máy, lái thử xe, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách tham quan. Dự kiến Triển lãm sẽ thu hút 100.000 lượt khách tham quan.
 
Theo ước tính, tổng lượng tiêu thụ xe máy Việt Nam trong năm tài chính 2015 đạt khoảng 2,8 triệu xe – mức sản lượng bắt đầu chạm ngưỡng bão hòa của thị trường. Đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp thị trường giậm chân tại chỗ. Nếu so với năm 2011-2012 thì lượng tiêu thụ sụt giảm khá mạnh.
 
Tổng công suất xe máy của Việt Nam hiện đạt từ 4,5-5 triệu xe/năm trong khi sức tiêu thụ của thị trường trong nước hiện vẫn dưới mốc 3 triệu xe/năm. Hiện các hãng xe máy phải tính việc mở rộng thị trường xuất khẩu.