Chi tiết lộ trình Hà Nội và TP.HCM cấm đường để đón Tổng thống Obama

Thời gian Hà Nội cấm đường là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối của ngày 23/5 và từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 24/5. Lực lượng CSGT và công an các địa phương nơi đoàn xe Tổng thống Mỹ đi qua sẽ chốt chặn điều phối lượng xe lưu thông qua các tuyến đường cắt ngang lộ trình của đoàn xe. Còn xe chạy cùng chiều trong lộ trình (ngoại trừ xe khách, xe tải có tải trọng trên 500kg, taxi bị cấm) vẫn lưu thông bình thường dưới sự hướng dẫn của lực lượng an ninh.

Chi tiết lộ trình Hà Nội và TP.HCM cấm đường để đón Tổng thống Obama_1
Đường Nguyễn Văn Trỗi - TP.HCM. Ảnh: Internet.
Tại Hà Nội, cụ thể các đường cấm và hạn chế xe ô tô cá nhân và xe mô tô các loại gồm Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Láng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Cầu Giấy, Bưởi, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, Tổng thống Obama có thể nghỉ tại khách sạn gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, do đó các tuyến đường trong khu vực này có thể bị cấm lưu thông tùy vào thời gian ông Obama có mặt.
 
Tại TP.HCM, vào chiều ngày thứ ba 24/5, các loại xe hạn chế lưu thông khi đoàn xe Tổng thống Mỹ đi qua trên trục đường chính nối từ sân bay Tân Sơn Nhất về khu vực trung tâm thành phố, gồm đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), cũng như các tuyến đường cắt ngang như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Diệu, Nguyễn Trọng Tuyển, Trương Quốc Dung, Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, các tuyến đường xung quanh chùa Ngọc Hoàng (Jade Emperor Pagoda) – còn có tên là chùa Phước Hải – trăm năm tuổi ở đường Mai Thị Lựu (quận 1) – nơi ông Obama đến thăm vào chiều ngày 24/5 – cũng sẽ tạm ngưng lưu thông khi xe chở ông Obama và các xe hộ tống tiến vào.
 
Chi tiết lộ trình Hà Nội và TP.HCM cấm đường để đón Tổng thống Obama_2Bản đồ các tuyến đường xung quanh chùa Phước Hải (tên khác của chùa Ngọc Hoàng). Ảnh: Internet.