Đức giám sát các hãng xe nước ngoài sau bê bối khí thải

Sau khi Volkswagen (VW) thừa nhận về những “bất thường” của lượng khí thải carbon dioxide trên các xe bán tại châu Âu, Đức cho biết sẽ tiến hành kiểm tra những xe diesel được sản xuất bởi các thương hiệu nước ngoài để đảm bảo chúng đều tuân thủ quy định khí thải tại nước này.

Đức giám sát các hãng ô tô nước ngoài sau bê bối khí thải
Volkswagen vẫn là trung tâm của bê bối khí thải
 
Ngày 7/11, trả lời Bild daily, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đức Alexander Dobrindt cho hay: “Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện những bài kiểm tra nghiêm ngặt trên các xe ô tô diesel đến từ những nhà sản xuất, bao gồm các hãng xe nước ngoài”.
 
Ông cho biết thêm, Bộ cũng đang đưa ra một đạo luật để đảm bảo hãng xe Volkswagen sẽ chịu trách nhiệm về những khoản chi phí phát sinh liên quan đến hành vi gian lận mức khí thải trên các xe ô tô của hãng. Công ty thừa nhận khoảng 800.000 phương tiện tại châu Âu đã bị ảnh hưởng. Theo ước tính, hãng xe Đức có thể phải đối mặt với số tiền phạt 38 tỷ USD cùng các vụ kiện tụng sau bê bối.
 
Cũng theo Bộ trưởng, Liên minh châu Âu đang làm việc để đưa ra những bài thử nghiệm khí thải khắt khe và có mối liên hệ chặt chẽ hơn với các điều kiện thực tế.
 
Thông báo của Bộ trưởng Giao thông vận tải theo sau một chỉ thị từ Ủy ban châu Âu gửi đến tất cả các thành viên, yêu cầu mở rộng các cuộc điều tra về những vi phạm liên quan đến lượng khí thải trên các phương tiện.