Hãng phụ tùng ôtô Nhật chi 100 triệu USD né “hầu tòa” tại Mỹ

Yazaki Corporation, công ty hàng đầu của Nhật về cung cấp hệ thống dây cáp điện cho ôtô, vừa đồng ý nộp phạt 100 triệu USD để giải quyết vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc thao túng giá phụ tùng tại Mỹ cũng như “né” các vụ kiện tiềm năng tiếp theo.

 
Trước đó, hồi tháng 2/2010, chi nhánh Yazaki Bắc Mỹ đã phải hứng chịu một trận “đột kích” của cơ quan FBI vì có dính líu đến một cuộc điều tra quy mô lớn về hành vi thao túng giá phụ tùng xe hơi tại Mỹ. Sau 3 năm bị truy tố, năm 2012, Yazaki cùng công ty con của hãng tại nền kinh tế số 1 thế giới đã đồng ý nộp phạt lên đến 470 triệu USD- án phạt hình sự lớn nhất ở Mỹ từ trước đến nay.Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, công ty phụ tùng nổi tiếng của Nhật Bản này lại tiếp tục dính án phạt mới 100 triệu USD với cáo buộc tương tự.
 
Quyết định nộp phạt mới nhất của Yazaki được cho là nhằm sớm thoát khỏi các cuộc điều tra ấn định giá kéo dài và vô cùng tốn kém từ các nhà chức trách Mỹ cũng như “né’ phải tiếp tục “hầu tòa” trong các vụ kiện dân sự tiềm năng. Hơn nữa, quyết định này cũng được đưa ra không lâu sau khi một loạt các vị trí quản lý cấp cao của các hãng phụ tùng đồng hương bao gồm Mitsubishi và Hitachi bị truy tố với cáo buộc tham gia vào âm mưu chuyển giá để móc hầu bao của khách hàng Mỹ trong vòng một thập kỷ từ tháng 1/2000 đến tháng 2/2010.
 
Có thể thấy, thời gian gần đây, song hành cùng với các cuộc điều tra rầm rộ nhằm vào chính sách ấn định giá phụ tùng của các hãng xe nước ngoài của chính quyền Trung Quốc, các nhà chức trách Mỹ cũng “mạnh tay” xử lý những hãng cung cấp phụ tùng gian lận trong việc định giá sản phẩm, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng. Liên quan đến các cuộc điều tra thao túng giá phụ tùng ôtô của chính quyền Washington, tính từ cuối tháng 9/2011 đến nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hình sự đối với 23 công ty và 43 giám đốc điều hành, với tổng mức tiền phạt lên tới khoảng 2,3 tỷ USD.
   
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn