Hơn 19.300 xe ôtô “hết đát”, không được lưu thông từ đầu năm 2019

Từ ngày 1/1/2019, cả nước có 19.316 xe ôtô hết niên hạn sử dụng, bao gồm 1.776 xe chở khách và 17.540 xe chở hàng.

 
TP.HCM, Hà Nội và Đồng Nai là 3 địa phương có trên 1.000 xe hết niên hạn với các con số lần lượt 4.359 xe, 1.976 xe và 1.556 xe. Những nơi khác dao động từ vài chục đến dưới 1.000 xe.
 
Danh sách xe hết niên hạn được thống kê theo từng địa phương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm VN (mục Tra cứu DS XCG hết niên hạn).
 
Theo quy định tại Nghị định 95 ngày 20/10/2009 của Chính phủ, niên hạn sử dụng xe ôtô được tính từ năm sản xuất. Xe chở khách có niên hạn tối đa 20 năm, xe chở hàng được phép sử dụng không quá 25 năm, xe chuyển đổi công năng từ các loại khác thành xe chở khách trước ngày 1/1/2012, “hạn sử dụng” không quá 17 năm.
 
Kể từ năm 2010 khi quy định về niên hạn sử dụng xe ôtô có hiệu lực đến nay, cả nước đã loại bỏ gần 187.000 phương tiện các loại. Những phương tiện bị đưa vào danh sách “xe hết đát” không được lưu thông trên đường. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, tịch thu bằng lái xe 1-3 tháng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn