Hơn 20.000 xe Volkswagen dính lỗi bộ phận đánh lửa

Chưa đầy một tháng sau khi Fiat Chrysler thu hồi 702.000 xe minivan và SUV vì lỗi bộ phận đánh lửa có thể dẫn đến vô hiệu hóa các tính năng an toàn trên xe, Volkswagen tiếp tục thông báo thu hồi thêm hơn 20.000 xe minivan Routan được sản xuất bởi Chrysler cũng vì lỗi này.

Volkswagen Routan 2009
Theo thông báo của Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Volkswagen sẽ thu hồi tổng cộng 20.676 xe Routan đời 2009-2010. Nguyên nhân thu hồi là do nếu xe di chuyển trên đường quá sóc có thể khiến khóa xe tự động di chuyển tới vị trí OFF (tắt) khiến động cơ đột ngột dừng hoạt động, đồng thời vô hiệu hóa cả tay lái trợ lực điện, túi khí và hệ thống phanh.
 
Volkswagen cho biết sẽ thông báo cho các chủ xe bị ảnh hưởng mang xe đến những đại lý của hãng để được thay thế ổ khóa và bộ phận đánh lửa. Dự kiến đợt thu hồi sẽ bắt đầu ngay trong tháng 4 này đối với các mẫu xe Routan đời 2009 và trong tháng 8 tới đối với Routan đời 2010.
 
Điều đáng nói là đây không phải đợt thu hồi đầu tiên của Routan liên quan đến lỗi bộ phận đánh lửa. Năm ngoái, Volkswagen đã thu hồi 18.500 xe Routan đời 2009 cũng vì lỗi này. Tuy nhiên, Volkswagen cho biết nhiều mẫu xe Routan đã thu hồi nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Trong khi đó, những trục trặc ở bộ phận đánh lửa cũng chính là nguyên nhân khiến “đại gia xe hơi” Mỹ GM lao đao suốt năm 2014 với lượng xe thu hồi kỷ lục lên đến 27 triệu xe chỉ riêng tại thị trường quê nhà.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn